Mua bán biệt thự

Mua bán biệt thự "vịt trời" giữa lòng Thủ đô

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Với sự liên kết giữa Công ty TNHH một thành viên HANEL (Cty Hanel) và Cty Hoàng Hải, họ đã biến dự án “Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội" làm nhà ở chuyên gia thành “biệt thự nhà vườn” làm giới đầu tư bất động sản Hà Nội tím tái mặt.

Phóng viên đã gõ từ khóa "Dự án Hanel", Google trả 729.000 kết quả về dự án trong đó rất nhiều lời rao bán "biệt thự" và "liền kề" dự án. Hoạt động rao bán, chuyển nhượng "biệt thự" và "liền kề" dự án Hanel rầm rộ hơn 1 tháng nay.

Tuyên bố của chủ tịch Hà Nội chưa lắng xuống thì dự án đã được rao bán tràn lan

Theo một quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 của UBND TP Hà Nội, đối với dự án Công viên công nghệ phần mềm do Công ty Hanel làm chủ đầu tư, chỉ có 3,8 ha đất dành cho việc xây dựng nhà ở của các chuyên gia công tác tại Công viên công nghệ phần mềm. Hà Nội không sử dụng từ ngữ nào cho thấy dự án có biệt thự hay liền kề như rao bán tán loạn trên internet.

> Đọc thêm: Cận cảnh từ những dự án "bất động" ở Hà Nội

Một văn bản pháp lý của Hà Nội nói rõ: "Công ty Hanel không được giao đất xây biệt thự bán mà chỉ có đất xây nhà cho chuyên gia ở”.

Tuy nhiên, một số hợp đồng góp vốn được thực hiện đối với nhà đầu tư cho thấy có sự liên kết giữa Công ty CPXD&TM Hoàng Hải và Cty Hanel.

Ông Nguyễn Quốc Bình, tổng giám đốc Công ty Hanel được biết đến là người ký các liên kết bán "biệt thự", "liền kề" ra ngoài.

Trước đó, ngày 23/4/2011, dự án khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội được khởi công. Tại buổi lễ, chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh với các quan khách: "Đây một mô hình công viên phần mềm điển hình mang tính đột phá, nhằm thu hút đầu tư công nghệ và thu hút lao động chất xám trong nước và nước ngoài đến sống và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức sáng tạo và khả năng tái tạo sức lao động cho các chuyên gia và kỹ sư".

Phát biểu của người đứng đầu chính quyền Hà Nội chưa kịp lắng xuống thì hàng trăm "biệt thự" và "liền kề" của dự án đã được rao bán tán loạn ngoài thị trường.

Một thông tin cho biết, Công an Hà Nội đang kiểm tra các hoạt động của dự án này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến vụ "dự án vịt trời" giữa lòng Thủ đô.

Việt Hương

Tag: Google
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.