Mua tàu ngầm Trung Quốc, Thái Lan tỏ rõ ‘thân Trung, xa Mỹ’?

Mua tàu ngầm Trung Quốc, Thái Lan tỏ rõ ‘thân Trung, xa Mỹ’?

Thứ 7, 27/06/2015 | 11:05
0
Việc Thái Lan mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy Thái Lan đang ngày càng gần gũi hơn trong quan hệ với Trung Quốc, trong khi xa rời Mỹ.

Tờ Bangkok Post ngày 26/6 dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Thái Lan sẽ mua 3 chiếc tàu ngầm có giá 360 triệu USD mỗi chiếc của Trung Quốc sản xuất.

Theo nguồn tin, ủy ban phụ trách mua sắm cho Hải quân Thái Lan hôm 25/6 đã tổ chức một cuộc thảo luận về vấn đề này và đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn nhà cung cấp tàu ngầm.

Phần lớn trong số 17 thành viên của ủy ban đã bỏ phiếu bầu chọn mua tàu ngầm của Trung Quốc, thiểu số còn lại bỏ phiếu cho tàu ngầm của Đức và Hàn Quốc.

Thế giới - Mua tàu ngầm Trung Quốc, Thái Lan tỏ rõ ‘thân Trung, xa Mỹ’?

Hạm đội tàu ngầm Trung Quốc

Một nguồn tin khác trong ủy ban nói với Bangkok Post rằng họ cũng đã nhận được các hồ sơ dự thầu của Nga, Thụy Điển và Pháp. Tuy nhiên, các nước này không được đề cập đến trong danh sách bỏ phiếu.

Tờ The Diplomat ngày 26/5 đã tiết lộ bí mật giúp Trung Quốc thắng thầu cung cấp 3 tàu ngầm cho Thái Lan trị giá gần 360 triệu USD mỗi chiếc.

Tờ báo cũng dẫn nguồn tin trong giới quan chức Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết, tàu ngầm Trung Quốc được chọn vì giá của chúng rẻ nhất nhưng lại có chất lượng tốt nhất.

Tuy nhiên, một quan chức khác nói rằng Bắc Kinh đã đưa ra thêm một đề nghị hấp dẫn nữa trong hợp đồng là sẽ chuyển giao công nghệ và đào tạo miễn phí nếu mua tàu ngầm của họ. Trong khi đó, các đối tác khác tính phí này riêng biệt với giá tàu ngầm.

Theo The Diplomat, hợp đồng mua bán tàu ngầm này còn là dấu hiệu cho thấy Thái Lan đang ngày càng gần gũi hơn trong quan hệ với Trung Quốc khi mối quan hệ với đồng minh lâu năm là Mỹ đã nguội lạnh đi nhiều sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5 năm ngoái.

Gần đây, Bắc Kinh và Bangkok cũng tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng bằng cách tăng tần suất các chuyến thăm cấp cao, mở rộng tập trận chung và huấn luyện quân sự,

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.