Ngày 29/4, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work đã xác nhận quy mô của đợt triển khai lực lượng lần này của NATO gồm 4 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn gồm 4.000 quân, đồng thời khẳng định động thái này của NATO nhằm đáp trả các hoạt động quân sự ngày càng mạnh mẽ của Nga xung quanh Lithuania, Latvia và Estonia.
Với những căng thẳng hiện nay trong quan hệ giữa phương Tây và Nga, hành động này giống như một lời cảnh báo để Moscow không làm trầm trọng thêm tình hình dọc theo biên giới của các nước vùng Baltic.
Cuộc tập trận mang mật danh “Baltops-2015” trên biển Baltic của NATO
Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại trước đây về sự xâm lược của Nga có thể có trong các nước vùng Baltic, mối đe dọa Nga ở Baltic đã bị phóng đại rất nhiều. Hơn nữa, dân số của nhiều quốc gia châu Âu từ lâu đã phản đối việc đưa quân đội về phía Đông.
Vậy tại sao NATO đưa ra động thái này?
Ngày 03/02, RAND (tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ chuyên nghiên cứu về các vấn đề quân sự, an ninh, chiến tranh...) công bố một kết quả nghiên cứu cho rằng Nga chỉ cần 36 giờ để khiến NATO và Mỹ thất trận nếu xảy ra chiến tranh tại Baltic.
Đây là một dự báo đáng thất vọng đối với phương Tây. Và trong bối cảnh này, những nỗ lực tăng cường quân đội của NATO tại Baltic chỉ đơn thuần là hành động phô trương, cho có vẻ tương xứng với sức mạnh quân sự của Nga và trấn an các quốc gia vùng Baltic.
Bởi nếu Washington và các đồng minh NATO thực sự lo ngại một cuộc tấn công của Nga, ít nhất họ phải thiết lập căn cứ quân sự trong tất cả các nước vùng Baltic.
Hơn nữa, Moscow gần như không thể mang lại nguy hiểm cho Latvia và Estonia, và đặc biệt là không chống lại Lithuania và Ba Lan.
Điện Kremlin có lợi ích rất cụ thể ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ mà kh