Ngày 25/5, Defence News dẫn một nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết, Việt Nam đang tìm cách cải thiện năng lực phòng không và an ninh hàng hải. Nguồn tin tiết lộ, Việt Nam có thể đề nghị Washington bán tiêm kích F-16, máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm P-3C Orion, UAV, và thiết bị do thám, giám sát tình báo hàng hải theo Điều khoản Quốc phòng Dư thừa (EDA) của Lầu Năm Góc.
Máy bay chiến đấu F-16 của Hoa Kỳ
Tuy nhiên, theo tờ Diplomat, việc Việt Nam lựa chọn mua vũ khí của Mỹ sẽ tác động đến khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam. Vì thế, việc Hà Nội tiến hành mua vũ khí của Mỹ (nếu có) sẽ được tiến hành dần dần, kéo dài trong nhiều năm chứ không đột ngột.
Lý do mà The Diplomat đưa ra là việc sở hữu và sử dụng máy bay Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các cấu trúc hỗ trợ cần thiết tại chỗ cho máy bay, bao gồm cả việc xây dựng các cơ sở bảo dưỡng, đại tu máy bay. Mặc dù những yêu cầu nâng cấp, đại tu lớn sẽ phải được thực hiện ở Hoa Kỳ.
Ngoài ra, yêu cầu đào tạo phi công, nhân viên kỹ thuật mặt đất, và chuyên viên kỹ thuật trên máy bay và các hệ thống vũ khí mới sẽ đòi hỏi sự hiện diện của các cố vấn và giảng viên người Mỹ.
Tất cả những điều này không thể được thực hiện trong chốc lát và sẽ đòi hỏi một cam kết lâu dài trong nhiều năm của Washington.
Sát thủ săn ngầm P-3C Orion của Hoa Kỳ
The Diplomat cho rằng các thiết bị quân sự của Hoa Kỳ chắc chắn sẽ làm tăng khả năng răn đe của quân đội Việt Nam ở Biển Đông. Điều này phần lớn sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố:
- Thứ nhất, trình độ đào tạo của nhân viên không quân Việt Nam trên nền tảng mới;
- Thứ hai, khả năng của không quân Việt Nam tích hợp thiết bị quân sự của Mỹ với phần còn lại củ