Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nhận định lời kêu gọi Mỹ cần rút quân khỏi Syria là một "sai lầm chiến lược", trong đó ông nêu lý do chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad sẽ "tận dụng" cơ hội này để chiếm thượng phong.
Phát biểu tại một cuộc họp giữa các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels hôm 8/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố rằng việc Mỹ rút khỏi Syria sẽ phụ thuộc vào sự thành công từ các cuộc đàm phán hòa bình của LHQ.
"Rời khỏi Syria trước khi đạt được thành công trong tiến trình chính trị Geneva mà chúng tôi đã ký kết dưới nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ sẽ là một sai lầm chiến lược, tạo cơ hội cho những kẻ khủng bố trở lại", ông Mattis nói.
"Chiến dịch quân sự của chúng tôi ở Syria vẫn tiếp tục", người đứng đầu bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh. "Khi các hoạt động cuối cùng kết thúc, chúng ta phải tránh để những lỗ hổng ở Syria có thể bị chính quyền Assad hoặc những người ủng hộ họ khai thác".
Bài phát biểu của ông Mattis trở nên đáng chú ý khi so sánh với tuyên bố gần đây của phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov.
"Đối với diễn biến hiện tại ở Syria, chúng tôi đề nghị người đứng đầu Lầu Năm Góc nên kiểm tra lại bản đồ cho thấy tình hình ở đất nước này. Tất cả các nhóm khủng bố còn lại ở Syria chỉ nằm trong các khu vực được kiểm soát bởi Mỹ", Sputnik dẫn lời ông Konashenkov hôm 9/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từ tháng Tư đã đưa ra những bình luận liên quan đến việc Mỹ sẽ rút quân "ngay lập tức" khỏi Syria. Theo một số báo cáo, Lầu Năm Góc đã nhận lệnh thu hồi các hoạt động quân sự ở Syria và chuẩn bị rút quân.
Ông Trump sau đó đã không yêu cầu rút quân ngay lập tức sau khi các cố vấn của Lầu Năm Góc thuyết phục ông rằng cần thêm thời gian để làm tốt điều này.
Hiện tại, Mỹ chỉ rút sự hỗ trợ ở các khu vực Tây Bắc Syria, nơi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập một khu vực chống leo thang, theo thỏa thuận Astana giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Liveuamap.com, phía Đông Bắc Syria hiện thuộc sự kiểm soát của người Kurd do Mỹ hậu thuẫn. Ngoài ra còn có một vùng lãnh thổ kiểm soát bởi IS gần biên giới Iraq.