Mỹ nêu điều kiện cứng rắn để gỡ bỏ cấm vận Triều Tiên

Mỹ nêu điều kiện cứng rắn để gỡ bỏ cấm vận Triều Tiên

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 04/06/2018 | 12:41
0
Mỹ chỉ gỡ bỏ các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc khi quá trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng kiểm chứng được, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định.

Theo RT, Bình Nhưỡng phải thể hiện những bước đi rõ ràng đối với quá trình phi hạt nhân nếu muốn các lệnh trừng phạt với nước này được nới lỏng.

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo trước hội nghị thượng đỉnh của Mỹ và Triều Tiên.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tất cả các nghị quyết của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên. Bình Nhưỡng sẽ chỉ được giảm nhẹ lệnh trừng phạt khi thể hiện những bước đi rõ ràng về việc giảm trừ vũ khí hạt nhân”, ông Mattis khẳng định tại Singapore ngày 3/6.

Nhận định của người đứng đầu bộ Quốc phòng Mỹ được đưa ra tại cuộc họp của ông với người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản, Itsunori Onodera và Song Young-moo, bên lề hội nghị an ninh châu Á, Shangri-La Dialogue. Đây là lần đầu tiên kể từ hồi tháng 10, 3 quan chức quốc phòng này gặp nhau.

Mỹ nêu điều kiện cứng rắn để gỡ bỏ cấm vận Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.  

“Chúng tôi có thể dự đoán, để đàm phán Mỹ-Triều đạt được kết quả còn một chặng đường dài khó khăn phía trước”, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nhận định.

Sau cuộc hội đàm nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo nhận xét những diễn biến gần đây tại Triều Tiên và bán đảo Triều Tiên ít nhiều có sự lạc quan mặc dù vẫn cần thận trọng, tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera không có cùng quan điểm với người đồng cấp Hàn Quốc.

“Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cần đồng ý rằng phải tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên”, Bộ trưởng Onodera nói với báo giới.

Cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6. Cuộc gặp này trước đó bị tuyên bố hủy và sau đó lại được Mỹ khẳng định nối lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng ông muốn thấy Triều Tiên giảm trừ hạt nhân hoàn toàn và ông Kim Jong-un đồng ý với ý kiến này. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đầu tiên muốn được Washington đảm bảo an ninh và muốn Mỹ phải ngừng những cuộc tập trận với đồng minh ở cửa ngõ Triều Tiên.

Xem thêm >> Triều Tiên bất ngờ thay Bộ trưởng Quốc phòng trước hội nghị với Mỹ

Triều Tiên bất ngờ thay Bộ trưởng Quốc phòng trước hội nghị với Mỹ

Chủ nhật, 03/06/2018 | 16:06
Triều Tiên đã đưa quan chức có quan điểm ôn hòa lên nắm quyền tại bộ Quốc phòng nước này ngay trước cuộc gặp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump, Yonhap trích nguồn báo Nhật Bản cho hay.

Động thái cứng rắn bất ngờ của Ấn Độ trước sức ép hủy mua S-400 từ Mỹ

Thứ 7, 02/06/2018 | 20:05
Mặc Mỹ cảnh báo rằng việc mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Ấn Độ có thể làm ảnh hưởng quan hệ giữa Washington và New Delhi, Ấn Độ vẫn quyết định trang bị vũ khí phòng không tối tân này từ Nga.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.