Theo Sputnik, bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa tuyên bố cứng rắn rằng Washington sẽ phản ứng kiên quyết nếu như quân đội Syria triển khai tấn công ở vùng hạ nhiệt căng thẳng phía Tây Nam.
Đồng thời, bộ Ngoại giao Mỹ cũng hối thúc Nga can thiệp và ngăn chặn khả năng Chính phủ Syria mở các đợt tấn công ở vùng hạ nhiệt căng thẳng phía Tây Nam. Mỹ khẳng định nếu như quân đội Syria hành động trước Mỹ sẽ đáp trả cứng rắn.
Nga, Jordan và Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái đã đồng thuận thiết lập các vùng hạ nhiệt căng thẳng ở phía Tây Nam Syria bao gồm các khu vực tỉnh Daraa, Quneitra và Suwayda.
“Mỹ rất lo ngại trước những báo cáo về hoạt động quân sự của quân đội Chính phủ Syria tại khu vực Tây nam vốn nằm trong vùng hạ nhiệt căng thẳng”, bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.
“Chúng tôi tái khẳng định, Mỹ sẽ đưa ra các biện pháp thích hợp và cứng rắn nếu quân đội Syria vi phạm khu vực này”, tuyên bố của Mỹ có đoạn.
Theo Mỹ, Nga cũng phải chịu trách nhiệm trước bất cứ hành động vi phạm vùng hạ nhiệt căng thẳng của quân đội Syria. Do đó, Moscow cần dùng tầm ảnh hưởng của mình để ngăn chặn quân đội Chính phủ Syria phạm sai lầm.
“Với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga hoàn toàn có trách nhiệm dùng tầm ảnh hưởng ngoại giao và quân sự để ngăn quân đội Syria triển khai tấn công cũng như giảm tần suất các hoạt động quân sự”, tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.
Trong bài phỏng vấn với kênh al-Alam của Iran hôm 13/6, Tổng thống Syria Bashar Assad khẳng định việc giải phóng khu vực phía Nam Syria vẫn chưa có kịch bản cụ thể. Hoạt động giải phóng vì thế có thể theo hướng giải pháp hòa bình hoặc phải dùng vũ lực.
Theo ông Assad, giải pháp hòa bình vẫn còn mơ hồ do “sức ép của Israel và Mỹ đối với các tay súng khủng bố trong khu vực này”.
Hồi tháng trước, truyền thông Syria đưa tin quân đội nước này đã tái điều động lực lượng đặc nhiệm từ Damascus và một số khu vực khác tới mặt trận phía Nam. Mục tiêu của động thái này nhằm để triển khai chiến dịch giải phóng các khu vực phía Nam bao gồm vùng lãnh thổ bị khủng bố chiếm đóng gần cao nguyên Golan.
Tổng thống Assad tuyên bố rằng Chính phủ của ông vẫn đang theo đuổi giải pháp chính trị đối với khu vực Tây Nam hiện do lực lượng phiến quân kiểm soát, nhưng sẽ sử dụng biện pháp quân sự nếu giải pháp nêu trên gặp thất bại.
Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đã đăng toàn bộ nội dung cuộc trả lời phỏng vấn của ông Assad với kênh al-Alam News (Iran), trong đó ông nêu rõ: “Chúng tôi đang tạo điều kiện cho tiến trình chính trị một cơ hội. Nếu việc đó không thành công, chúng tôi không có phương án lựa chọn nào khác ngoài việc phải giải phóng khu vực đó bằng vũ lực”.
Vùng Tây Nam Syria, giáp Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng và Jordan, là một trong những khu vực còn sót lại hiện vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Damascus.
Khi được hỏi về việc liệu tình hình ở khu vực Tây Nam sẽ được quyết định thông qua hòa giải hay bằng biện pháp quân sự, ông Assad cho hay: “Các cuộc tiếp xúc vẫn đang được tiến hành giữa Nga, Mỹ và Israel”.
Xem thêm >> TT Trump bóng gió vụ 58 quả tên lửa bắn Syria năm 2017 là thông điệp cho Trung Quốc?