Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ đến đầu tháng 6: Từ bỏ S-400 hoặc lĩnh hậu quả tiêu cực

Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ đến đầu tháng 6: Từ bỏ S-400 hoặc lĩnh hậu quả tiêu cực

Trương Mạnh Kiên
Thứ 4, 22/05/2019 | 10:12
0
Mỹ sẽ cho Thổ Nhĩ Kỳ đến hết tuần đầu tiên của tháng 6 để rút khỏi thỏa thuận S-400 với Nga hoặc đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng bao gồm các lệnh trừng phạt.
Tiêu điểm - Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ đến đầu tháng 6: Từ bỏ S-400 hoặc lĩnh hậu quả tiêu cực

Mỹ sẽ cho thổ Nhĩ Kỳ thời hạn đến hết tuần đầu tiên của tháng 6 để chốt lại vấn đề S-400.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút khỏi thỏa thuận mua S-400 của Nga và không mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất vào cuối tuần đầu tiên của tháng 6, Ankara sẽ phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực, NBC News đưa tin hôm 21/5, trích dẫn nhiều nguồn tin quen thuộc với vấn đề.

Hậu quả này sẽ bao gồm loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay F-35, ngừng chuyển giao 100 chiếc F-35 theo cam kết ban đầu và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ - tất cả những điều này có thể làm tổn hại đến vị thế của Ankara trong NATO.

Vào tháng 12/2017, Moscow và Ankara đã ký thỏa thuận chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ và NATO đã chỉ trích sự hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga trong thỏa thuận S-400, với lý do lo ngại về an ninh và sự không tương thích giữa các hệ thống phòng không của Nga và NATO.

Mỹ đã liên tục đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ bằng các biện pháp trừng phạt đối với kế hoạch mua S-400 và cảnh báo sẽ trì hoãn hoặc hủy bỏ việc bán máy bay F-35 cho Ankara.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố việc mua vũ khí phòng thủ là vấn đề có chủ quyền và đã loại trừ khả năng từ bỏ kế hoạch. Lô hàng S-400 đầu tiên được ấn định giao vào tháng 7/2019 và sẽ được tiến hành như dự kiến, theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Hromadske của Ukraine cho hay, Mỹ đã quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai nhà cung cấp hệ thống tên lửa của Nga và một trung tâm huấn luyện quân sự.

Theo lệnh trừng phạt của Mỹ, dự kiến được công bố trong ngày 22/5, các đối tượng bao gồm: Trung tâm huấn luyện tên lửa đất đối không (SAM) Gatchina; Cục Thiết kế Cơ khí (KBP) Tula; Nhà máy Avangard.

Avangard có trụ sở tại Moscow, được thành lập năm 1942, là nhà cung cấp tên lửa duy nhất cho các hệ thống phòng không S-300 và S-400. Công ty là một phần của Almaz-Antey từ năm 2002.

Chưa xong "mớ bòng bong" với Thổ Nhĩ Kỳ, S-400 của Iraq sẽ "nối dài ác mộng" đối với người Mỹ?

Thứ 2, 20/05/2019 | 11:29
Việc Iraq tuyên bố mua S-400 của Nga mang nhiều ý nghĩa chiến lược đe dọa đến lợi ích của Mỹ và thậm chí có thể có bàn tay của Iran đứng đằng sau.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.