Kho lưu trữ gần 6 tấn ngà voi bị tiêu hủy bao gồm ngà voi nguyên dạng, các vật phẩm được làm từ ngà voi như đồ trang sức, vật trang trí, các món đồ chạm khắc từ ngà voi khác. Quá trình tiêu hủy được diễn ra tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Arsenal Rocky Mountain ở thành phố Commerce, bang Colorado.
Việc làm này nhằm đẩy mạnh nỗ lực chống tệ nạn giết hại và buôn bán lậu những sản phẩm từ động vật thiên nhiên trên toàn thế giới. Thứ Trưởng Tư Pháp đặc trách môi trường và tài nguyên thiên nhiên Robert G. Dreher thong báo biện pháp này trong một cuộc họp báo.
Theo ước tính của các chuyên gia, hàng năm có tới 30.000 con voi bị giết để lấy ngà. “Nếu nạn săn trộm không được kiểm soát thì chỉ trong vòng 10 năm nữa, voi rừng châu Phi sẽ tuyệt chủng”, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo.
“Thông qua việc tiêu hủy 6 tấn ngà voi, chính phủ Mỹ muốn gửi đi thông điệp: cần phải triệt tiêu hoàn toàn nhu cầu về các sản phẩm từ động vật hoang dã, chúng ta mới có thể dập tắt cuộc khủng hoảng này”, ông Carter Roberts, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), đồng thời là thành viên hội đồng cố vấn mới của Mỹ khẳng định.
Với một số lượng lớn các loại ngà voi nguyên chiếc và vật phẩm trang trí làm từ ngà voi, các chuyên gia thuộc cục bảo vệ cá và động vật hoang dã của Mỹ (FWS) phải sử dụng máy nghiền để tiêu hủy.
Việc tiêu hủy kho lưu trữ 6 tấn ngà voi được tiến hành sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết nước này sẽ trao phần thưởng trị giá một triệu USD cho người cung cấp thông tin liên quan giúp triệt phá đường dây buôn bán động vật hoang dã Xaysavang. Đây là một trong những mạng lưới hoạt động trái phép chuyên săn bắt và giết hại các loài động vật hoang dã như voi và tê giác, cung cấp cho các đường dây buôn bán lớn trên thế giới.
Duyên Trần (tổng hợp)