Trong số những nhà báo tử nạn, có nhiều người đưa tin về cuộc cách mạng tại A-rập, các băng đảng tội phạm tại Mexico hay rối loạn chính trị tại Pakistan.
Nhà báo bị bắt giữ khi tác nghiệp |
Theo thống kế có 10 nhà báo thiệt mạng tại Pakistan, phần lớn là do bị ám sát, khiến đây trở thành đất nước nguy hiểm nhất để lấy tin trong năm thứ nhì liên tiếp. Với những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ dẫn đến đàn áp bạo lực từ các chính quyền Arab, số nhà báo bị giết chết ở Trung Đông lên đến 20 người, gấp đôi trong năm nay. Con số tương tự bị giết ở châu Mỹ La-tinh, nơi bạo lực hình sự hoành hành.
Năm nay có khoảng 1.044 nhà báo bị bắt giữ - tăng gần gấp đôi so với năm 2010 - phần lớn họ bị bắt giữ trong Mùa xuân A-rập và tại các cuộc biểu tình trên đường phố ở các nước, trong đó có Hy Lạp, Belarus, Uganda, Chile và Mỹ.
Theo đánh giá của RSF, 10 địa điểm nằm trong danh sách được coi là nguy hiểm nhất đối với báo giới tác nghiệp gồm: Abijan của Bờ biển Ngà, nơi có ít nhất hai nhà báo bị giết hại khi đưa tin về cuộc bầu cử bạo lực tại đây; Quảng trường Tahrir (Cairo, Ai Cập), Deraa (Homs) và Damascus (Syria), Quảng trường Change (Yemen); Misrata (Lybia).
Số liệu thống kê mới nhất của RSF cho thấy, số nhà báo bị thiệt mạng khi đang tác nghiệp trong năm 2011 đã tăng 9% so với con số 57 nhà báo bị thiệt mạng trên toàn thế giới trong năm 2010. Cho đến nay, 2007 vẫn là một năm ghi nhận số nhà báo bị thiệt mạng kỷ lục. Diễn biến quân sự căng thẳng tại chiến trường Iraq vào thời điểm trên đã nâng tổng số nhà báo bị thiệt mạng trên toàn thế giới lên tới 87 người.
Thủy Bình