Nam Định: 13 khu dân cư bị cúp điện vì kẻ gian cắt trộm cáp

Nam Định: 13 khu dân cư bị cúp điện vì kẻ gian cắt trộm cáp

Thứ 6, 12/07/2019 | 07:11
1
Lợi dụng đêm khuya vắng, một số kẻ gian đã leo lên trạm biến áp, cắt dây trung hòa và lấy đi hàng chục mét dây cáp điện loại to.

Thông tin trên báo Kinh tế Nông thôn, sáng 11/7, trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Tùng, Chánh văn phòng - Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) - cho biết: Chỉ trong 3 ngày qua (8-10/7), kẻ trộm đã đột nhập vào 13 trạm biến áp trên địa bàn thành phố do Điện lực TP. Nam Định quản lý, thực hiện 14 lần cắt trộm dây cáp điện trung hòa, lấy đi hàng chục mét dây cáp điện (loại cáp 2.5 × 37 sợi).

Riêng tại trạm biến áp nằm trên phố Hoàng Hoa Thám, TP. Nam Định, kẻ gian đã thực hiện 2 lần. Lần trộm trước vừa xảy ra ngày 8/7, khi chúng tôi vừa khắc phục xong thì đến đêm 10/7, kẻ gian tiếp tục quay lại cắt trộm dây thêm một lần nữa.

An ninh - Hình sự - Nam Định: 13 khu dân cư bị cúp điện vì kẻ gian cắt trộm cáp

Một trong các trạm biến áp bị kẻ gian cắt dây cáp trung hòa

Theo ông Tùng, những vụ cắt trôm dây cáp quang trung hòa đều giống hệt nhau. Qua rà soát cho thấy các vụ việc đều xảy ra lúc nửa đêm đến rạng sáng. Kẻ gian lợi dụng đêm khuya vắng đã leo lên trạm biến áp, cắt dây trung hòa.

Báo Dân Trí thông tin thêm, việc kẻ gian cắt trộm dây trung hòa ở 13 trạm biến áp này khiến Điện lực thành phố Nam Định phải cắt điện ở trạm biến áp để thay thế dây trung hòa.

Thời gian cắt khoảng 2 giờ/trạm, khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt, việc cắt dây trung hoà tại trạm biến áp khiến đường điện bị mất trung tính, dễ gây chập cháy đối với trạm biến áp và toàn bộ các thiết bị điện trong khu vực do trạm biến áp cấp điện.

Cũng theo Giám đốc điện lực thành phố Nam Định, việc leo lên trạm biến áp để cắt dây trung hoà là rất nguy hiểm vì chỉ cần sơ xảy là sẽ bị nguồn điện từ trạm, đặc biệt là từ đường dây điện cao thế phía trên trạm giật. khả năng tử vong rất cao. Báo Tiền Phong phản ánh.

"Chúng tôi đã báo cáo toàn bộ vụ việc với cơ quan công an và đề nghị khẩn trương điều tra, ngăn chặn để đảm bảo an toàn lưới điện, đặc biệt là ngăn chặn việc chính kẻ trộm bị điện giật gây nguy hiểm đến tính mạng", vị cán bộ ngành điện lực này thông tin.

Theo quy định cuả pháp luật, việc cắt trộm cáp điện trung hoà có thể quy vào "Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia". Tại điều 303, Bộ Luật Hình sự quy định tôi này có thể bị phạt tù từ 3 đến 12 năm. Trường hợp có tổ chức hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng bị xử tù từ 10 năm đến 20 năm, hoặc tù chung thân.

H.Y (tổng hợp)

Tóm gọn băng nhóm chuyên cắt trộm cáp viễn thông khắp đất Huế

Thứ 7, 15/06/2019 | 17:49
4 đối tượng không nghề nghiệp ổn định, rủ nhau xuống TP.Huế thuê nhà nghỉ rồi cắt trộm cáp viễn thông bán lấy tiền tiêu xài.

Khởi tố 2 đối tượng cắt trộm cáp nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Thứ 4, 30/01/2019 | 15:06
Lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ, 2 đối tượng Tuấn và Khương đã đột nhập vào nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cắt trộm hệ thống cáp để đem bán lấy tiền tiêu.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).