Nắng nóng cao điểm khiến cuộc sống người dân Sài Gòn đảo lộn

Nắng nóng cao điểm khiến cuộc sống người dân Sài Gòn đảo lộn

Thứ 5, 29/03/2018 | 08:00
0
Dù chưa hết tháng 3 nhưng người dân Sài Gòn đã phải chịu cái nắng nóng lên đến 38 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt, sản xuất.

Trong tuần vừa qua, người dân Sài Gòn và nhiều tỉnh khu vực Nam Bộ đã phải đối mặt với nắng nóng cao điểm, nền nhiệt ban ngày có khi lên đến 38 độ C. Tuy rằng hiện tượng nắng nóng vẫn thường xảy ra vào thời điểm này hàng năm, nhưng cũng gây không ít khó chịu cho người dân.

Nóng, không ai muốn vào bếp

Vốn là nơi chốn sum vầy sau ngày làm việc vất vả nhưng vào bếp ngày nắng nóng đã trở thành nỗi ám ảnh của tất cả các thành viên trong gia đình.

Chị Ngọc (35 tuổi, Quận 1, Sài Gòn) cho biết, dù là buổi chiều tối nhưng căn bếp nhà chị vẫn nóng hầm hập, đứng cạnh bếp gas 10 phút thôi là mồ hôi lớn bé thi nhau chảy. Khổ nỗi muốn bật cái quạt thì gió thổi vào bếp, không đun nấu được, vậy là nấu xong bữa cơm thì người ướt như tắm, mệt mỏi vô cùng.

Nắng nóng cao điểm khiến cuộc sống người dân Sài Gòn đảo lộn

Vào bếp ngày nóng trở thành nỗi ám ảnh của cả người nấu và người thưởng thức

Căn bếp nóng đến ngột ngạt, không chỉ người nấu, người ăn cũng “sợ” vào bếp không kém, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều thấy chán ăn, ăn không ngon miệng.

Nhiều gia đình tính “bấm bụng” lắp máy lạnh ở bếp nhưng không khả thi, bởi đa số các gian bếp đều được nối thông với 1 phòng khác như phòng khách hay phòng sinh hoạt chung, nên sử dụng máy lạnh sẽ rất tốn điện, tạo áp lực chi tiêu không hề nhỏ.

Café ngoài trời vắng khách – Café máy lạnh đông nghịt vẫn lỗ - Nông nghiệp gặp khó khăn

Nắng nóng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, kinh doanh. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, cuối tháng 3, đầu tháng 4 là thời điểm nhiều loại cây ăn quả ra bông. Nếu gặp nắng nóng kéo dài, nhiệt độ trên 35 độ C, độ ẩm không khí thấp dưới 30%, cây sẽ bị khô héo phấn hoa, dẫn tới giảm năng suất.

Cái nóng lên đến 37-38 độ C cũng khiến nhiều cơ sở kinh doanh như quán ăn, quán café ngoài trời giảm đáng kể lượng khách vào ban ngày, chỉ cải thiện hơn vào buổi tối khi trời dịu nóng. Dù nhiều quán café sân vườn có view rất đẹp nhưng mọi người đều sợ nắng nóng nên không ai muốn ngồi ngoài trời.

Nắng nóng cao điểm khiến cuộc sống người dân Sài Gòn đảo lộn (Hình 2).

Nhiều nhà hàng, quán café đã kịp thời chọn thiết bị có khả năng làm mát tốt ngay cả khi đặt ngoài sân, vườn để kéo khách

Trong khi các quán café sân vườn vắng người thì nhiều quán café máy lạnh lại đông nghịt khách nhưng vẫn lỗ nặng. Lý do là nhiều khách hàng đến quán café để “trốn nóng”, chỉ gọi 1 tách cafe nhưng ngồi cả ngày, khiến thu không đủ chi, trong đó, chi phí tiền điện do phải bật máy lạnh cả ngày tăng nhiều nhất.

Gia tăng số ca mắc các bệnh hô hấp

Nắng nóng kéo dài cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến số lượng bệnh nhân mắc các bệnh đường hô hấp tăng mạnh, đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ. Nguyên nhân chính được cho là lạm dụng các thiết bị làm mát như quạt gió, máy lạnh hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

Phổ biến nhất là việc cho trẻ vào phòng có bật máy lạnh, ngay sau khi trẻ vừa tham gia các hoạt động ngoài trời ra nhiều mồ hôi. Việc chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa nhiệt độ trong phòng và ngoài trời khiến cơ thể trẻ không kịp thích nghi, sinh ra các bệnh như sổ mũi, viêm họng, viêm phế quản…

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ Văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài từ nay cho đến đầu tháng 4, nhiệt độ ban ngày có thể lên đến 37-38 độ C. Xen giữa những ngày nắng nóng có thể xuất hiện hình thái thời tiết cực đoan như mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông nhiều khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh, nhiệt độ giảm nhẹ.

Để bảo vệ sức khỏe cả gia đình, cũng như đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh, người dân nên lựa chọn thiết bị làm mát 1 cách sáng suốt, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Nếu đang băn khoăn giữa quá nhiều loại thiết bị, thì bạn có thể tham khảo máy làm mát không khí – quạt điều hòa SUNHOUSE. Với khả năng tạo ra làn gió mát lạnh chỉ sau vài phút khởi động, làm mát hiệu quả ngay cả khi cửa sổ, cửa ra vào đóng mở liên tục, đặc biệt là tiết kiệm điện đến 10 lần so với máy lạnh, mát không khí – quạt điều hòa SUNHOUSE là giải pháp làm mát tối ưu cho mọi không gian.

Nắng nóng cao điểm khiến cuộc sống người dân Sài Gòn đảo lộn (Hình 3).

 

Máy làm mát không khí – quạt điều  hòa SUNHOUSE làm mát nhanh, giảm nhiệt sâu, siêu tiết kiệm điện, là giải pháp làm mát tối ưu cho mọi không gian, đặc biệt là không gian mở.

Thông tin chi tiết sản phẩm xem tại đây hoặc website: sunhouse.com.vn

Hotline: 18006680

Nguyễn Hà

Dự báo thời tiết ngày 27/3: Nam Bộ cường độ nắng nóng giảm bớt

Thứ 3, 27/03/2018 | 06:02
Thời tiết ngày 27/3, phía Nam áp cao cận nhiệt đới tiếp tục ngăn cản quá trình phát triển và hình thành của mây. Trời nắng nhiều tuy nhiên cường độ nắng có phần giảm bớt, số điểm nắng nóng 34 độ sẽ thu hẹp lại.

Clip: Người đàn ông chặn xe ô tô, ăn vạ ngay giữa phố Sài Gòn

Thứ 2, 19/03/2018 | 18:31
Khi đang lưu thông trên cầu Nhị Thiên Đường, một tài xế ô tô đã bị một người đàn ông đi xe máy đuổi theo, chặn đầu rồi hô hoán đụng xe để ăn vạ.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.