Nga cảnh báo đáp trả nếu Mỹ không cam kết các đảm bảo an ninh

Nga cảnh báo đáp trả nếu Mỹ không cam kết các đảm bảo an ninh

Thứ 6, 18/02/2022 | 14:49
1
Ngày 17/2, Điện Kremlin cảnh báo, họ có thể "buộc phải đáp trả" quân sự nếu Mỹ không đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga.

Ngày 17/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, Washington thấy Moscow tích trữ nguồn cung máu, triển khai bổ sung chiến đấu cơ và đưa binh sĩ tiến sát hơn đến biên giới Ukraine.

"Cách đây không lâu, bản thân tôi cũng là một người lính. Tôi biết bạn không làm những điều này mà không có lý do. Và chắc chắn, bạn không làm chúng nếu bạn sẵn sàng thu dọn đồ đạc và về nhà", Bộ trưởng Austin nói không lâu sau khi Nga tuyên bố đang rút binh sĩ khỏi khu vực biên giới.

Theo Công ty Maxar Technologies (Mỹ), hình ảnh vệ tinh cho thấy, Nga đã rút một vài khí tài, nhưng một vài hệ thống khác đã được triển khai đến khu vực gần biên giới.

Cùng ngày 17/2, Điện Kremlin phủ nhận điều họ mô tả là "những cáo buộc vô căn cứ" của Mỹ và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) rằng Moscow hiện không rút các lực lượng ra khỏi biên giới Ukraine. Điện Kremlin nhấn mạnh, việc rút quân đòi hỏi thời gian và Bộ Quốc phòng Nga đã lên thời gian cụ thể để đưa các đơn vị trở lại căn cứ thường trực.

Nga từng nhiều lần khẳng định, họ không có kế hoạch tấn công Ukraine dù theo ước tính của Mỹ, Moscow đang hiện diện khoảng 150.000 binh sĩ gần biên giới. Tuy nhiên, Điện Kremlin ngày 17/2 cảnh báo, họ có thể "buộc phải đáp trả" quân sự nếu Mỹ không đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga.

Theo đó, ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Nga công bố toàn bộ nội dung văn bản phúc đáp đối với Mỹ và NATO về nội dung dự thảo Hiệp ước giữa Moscow với Washington và NATO liên quan đến đảm bảo an ninh.

Trong văn bản này, Nga khẳng định phía Mỹ đã không đưa ra phản ứng mang tính xây dựng đối với các yếu tố cơ bản của dự thảo hiệp ước do Moscow chuẩn bị về đảm bảo an ninh.

Cụ thể, Mỹ đã bác bỏ đề nghị của Nga về những nội dung như: Ngừng mở rộng NATO (rút lại "công thức Bucharest" rằng "Ukraine và Gruzia sẽ trở thành thành viên NATO"); không thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây nhưng không phải là thành viên của liên minh này; không sử dụng cơ sở hạ tầng của NATO để tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào, đồng thời quay trở lại biên giới của khối này vào năm 1997, khi Đạo luật thành lập Nga-NATO được ký kết".

Văn bản khẳng định những đòi hỏi gần đây về việc cùng rút quân khỏi một số khu vực trên lãnh thổ Nga, kèm theo lời đe dọa về các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn, là không thể chấp nhận được và làm suy yếu triển vọng đạt được những thỏa thuận thực sự.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, trong trường hợp phía Mỹ không sẵn sàng nhất trí về những cam kết chắc chắn và mang tính ràng buộc pháp lý để đảm bảo an ninh của Moscow, Nga sẽ buộc phải đáp trả, trong đó có khả năng triển khai các biện pháp quân sự-kỹ thuật.

Văn bản phản hồi cũng khẳng định, Nga không có kế hoạch xâm lược Ukraine như phương Tây tuyên truyền, đồng thời kêu gọi phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, rút tất cả các cố vấn quân sự và không cho Ukraine gia nhập NATO để giảm leo thang căng thẳng.

Chỉ ít phút sau khi Bộ Ngoại giao Nga công bố toàn văn phản hồi dự thảo Hiệp ước với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh, trang mạng chính thức của Bộ này ở địa chỉ www.mid.ru đã không thể truy cập được. Hiện chưa rõ nguyên nhân sự việc.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Người Lao Động)

Trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine bị tấn công

Thứ 4, 16/02/2022 | 11:36
Các trang web của Bộ Quốc phòng, Các lực lượng vũ trang Ukraine và hai ngân hàng nước này bị tê liệt trong ngày 15/2 vì tấn công mạng.

Thị trường tích cực sau khi Nga rút lực lượng quân đội giáp Ukraine

Thứ 4, 16/02/2022 | 09:40
Giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 2,1% xuống còn dưới 95 USD/thùng, trong khi giá dầu giao dịch kỳ hạn tại New York cũng lao dốc.

Ukraine cho rằng phương Tây phạm "sai lầm" khi chuyển đại sứ quán khỏi Kiev

Thứ 3, 15/02/2022 | 14:21
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng một số nước phương Tây và cả Mỹ đã phạm "sai lầm" khi chuyển đại sứ quán khỏi Kiev vì lo Nga tấn công.

Mỹ sẽ cho Ukraine vay 1 tỷ USD trong bối cảnh căng thẳng với Nga

Thứ 3, 15/02/2022 | 14:18
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết thêm rằng, Mỹ sẽ tìm kiếm "các cách khác để hỗ trợ Ukraine và người dân nước này".
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.