Nga chính thức phủ nhận không kích “Khải Hoàn Môn” ở Syria

Nga chính thức phủ nhận không kích “Khải Hoàn Môn” ở Syria

Thứ 4, 07/10/2015 | 07:35
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Thông tin trên được đại diện chính thức BQP Nga, Tướng Igor Konashenkov khẳng định trong cuộc phỏng vấn của Hãng Ria Novosti.

Ngày 6/10, Ria Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng khẳng định, các máy bay chiến đấu của nước này không tấn công vào các khu dân cư và đặc biệt là các di tích kiến trúc cổ ở Syria.

Thế giới - Nga chính thức phủ nhận không kích “Khải Hoàn Môn” ở Syria

Thiếu tướng Igor Konashenkov

Thông tin trên được đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov khẳng định trong cuộc phỏng vấn của Hãng Ria Novosti.

Đồng thời, Thiếu tướng Igor Konashenkov gọi những thông tin do các phương tiện truyền thông nước ngoài nói rằng máy bay Nga tấn công vào thành phố cổ Palmyra chỉ là những tin đồn thất thiệt.

“Tất cả những thông tin nói rằng các máy bay chiến đấu của Nga không kích vào thành phố Palmyra là những thông tin giả. Không quân Nga không tấn công vào các khu dân cư và các di tích kiến trúc cổ ở đó” – Ông Konashenkov khẳng định.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cũng lên án mạnh mẽ truyền thông phương Tây đang tiến hành một chiến dịch rầm rộ xuyên tạc các hoạt động quân sự của Nga chống lại tổ chức IS ở Syria.

Thế giới - Nga chính thức phủ nhận không kích “Khải Hoàn Môn” ở Syria (Hình 2).

Nga cho rằng, chính những tay súng IS đã phá hủy di tích kiến trúc cổ ở thành phố Palmyra

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Life News, bà Zakharova yêu cầu truyền thông phương Tây cần chấm dứt hành động của “kẻ ăn theo và cái loa tuyên truyền”.

Theo bà Zakharova, với việc loan tin sai sự thật về tình hình Syria, truyền thông phương Tây đang tạo ra một dư luận hoàn toàn trái ngược với tình hình thực tế đang diễn ra.

Đồng thời, bà Zakharova chỉ trích các phát biểu của giới chức phương Tây, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã mở một chiến dịch thông tin lớn chống Nga, cho rằng Nga dùng bình phong chống IS để t

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.