Bị Nga chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố, Ukraine đối diện lựa chọn khó khăn

Bị Nga chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố, Ukraine đối diện lựa chọn khó khăn

Thứ 6, 22/03/2024 | 09:55
0
Tonenkoye, Orlovka, Berdychi là một trong những tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine. Hiện, tuyến phòng thủ này đang phải đối diện áp lực do các đợt tấn công của Nga.

Nga đã kiểm soát làng Tonenkoye

Ngày 21/3, trang AVP thông tin, quân đội Nga đã đạt được thành công đáng kể ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), giành quyền kiểm soát làng Tonenkoye và nhà ga Alabastrovaya. Trước đó, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát ngôi làng Orlovka, một phần trong các hành động chiến lược của Lực lượng Vũ trang Nga theo hướng này. Những sự kiện như vậy cho thấy các thay đổi đáng kể ở tiền tuyến và có thể ảnh hưởng đáng kể đến các chiến dịch trong tương lai ở khu vực này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine chạy qua Tonenkoye, Orlovka và Berdychi. Đây được coi là một trong những tuyến phòng thủ kiên cố nhất. Tuy nhiên, bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ của lực lượng Ukraine, các đơn vị Nga vẫn cho thấy sự hiệu quả cao trong các chiến dịch. Hiện tại, ở khu vực này, quân đội Nga đã chiếm được 2/3 khu định cư và chuẩn bị tấn công Berdychi từ nhiều hướng.

Thế giới - Bị Nga chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố, Ukraine đối diện lựa chọn khó khăn

Trước những đợt tấn công liên tục của Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải chịu nhiều áp lực. Việc mất các vị trí chủ chốt khiến họ phải đưa ra những quyết định khó khăn cho hành động tiếp theo – việc giữ Berdychi, có thể sẽ phải chịu những tổn thất nặng nề nếu tiếp tục kháng cự hoặc rút lui về tuyến phòng thủ.

Trong những ngày qua, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự tích cực trong các trận chiến ở khu định cư Novomikhailovka, Pobeda và Pervomaiskoye. Tại những khu vực này, bất chấp các đợt tấn công dữ dội của Nga, quân đội Ukraine vẫn giữ vững vị trí của mình.

Tàu tuần tra Ukraine bị phá hủy ở vùng Odessa

Cũng trong ngày 21/3, thông tin một tàu tuần tra của Ukraine bị máy bay không người lái Lancet của Nga phá hủy được AVP đăng tải. Theo báo cáo, vụ việc xảy ra tại khu vực nhà máy cảng ở Odessa. Các chi tiết về cuộc tấn công và hậu quả của nó đến lúc này vẫn chưa được công khai.

Thế giới - Bị Nga chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố, Ukraine đối diện lựa chọn khó khăn (Hình 2).

Máy bay không người lái Lancet của Nga được biết đến rộng rãi nhờ đặc điểm và khả năng sử dụng thành công trong chiến đấu. Loại máy bay không người lái này, được trang bị khung gầm hiện đại hóa và vũ khí nâng cao, gây ra mối đe dọa đáng kể cho kẻ thù. Chúng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào các vật thể và thiết bị quan trọng.

Việc tàu tuần tra Ukraine bị phá hủy cho thấy quân đội Nga đã kiểm soát thành công tình hình ngay cả ở khoảng cách đáng kể so với tiền tuyến.

Thế giới - Bị Nga chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố, Ukraine đối diện lựa chọn khó khăn (Hình 3).

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Tag: Ukraine

Nga tấn công sân bay Kulbakino, khí tài Ukraine bị phá hủy

Thứ 5, 21/03/2024 | 14:55
Ngày 21/3, AVP thông tin, máy bay không người lái của Nga đã tấn công, phá hủy máy bay huấn luyện chiến đấu L-39 của Ukraine.

Nga tấn công chính xác, hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire Ukraine bốc cháy

Thứ 5, 21/03/2024 | 09:55
Sau khi phóng tên lửa vào Belgorod, hệ thống phóng loạt Vampire của Ukraine ngay lập tức di chuyển. Tuy nhiên, nó đã bị quân đội Nga phát hiện và tấn công phá hủy.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.