Theo báo Nga, Moscow một lần nữa đã khiến Washington bất ngờ bởi việc tăng cường mức hợp tác quân sự chiến lược với đồng minh Iran ở Syria.
Ngày 15/8, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga đã xuất hiện ở căn cứ Hamadan, miền tây Iran. Một ngày sau đó, các máy bay này đã ném bom các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Serakab, Al-Ghab, Aleppo và Deir Ezzor.
Máy bay ném bom Su-34 Nga cất cánh từ căn cứ không quân ở Iran đã tiêu diệt ít nhất 150 chiến binh IS.
"Trong khi giới chức Mỹ nói họ không bất ngờ về mối quan hệ hợp tác quân sự Nga - Iran, dường Washington đã trở tay không kịp, khi không hề biết Điện Kremlin đang có những kế hoạch gì", báo Mỹ New York Times đưa tin. "Tôi nghĩ chúng tôi vẫn đang cố gắng phân tích xem họ đang làm gì", phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói với các phóng viên.
Truyền thông phương Tây còn nhấn mạnh vấn đề khi nói rằng, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1979, Iran cho phép thế lực nước ngoài tiến hành hoạt động quân sự trên lãnh thổ của nước này. "Sự hiện diện của các máy bay ném bom rõ ràng chứng minh liên minh giữa Nga và Iran", tờ Teleraph (Anh) cho biết.
Báo Anh nhận định với các diễn biến gần đây, lực lượng quân sự Nga đang hiện diện tại hai quốc gia Trung Đông trong khi chỉ cách đây vài năm, Moscow còn "không tạo ra bất cứ tác động nào đối với khu vực ngoại trừ một căn cứ hải quân nhỏ ở Syria".
Trong khi đó, Washington đã quyết định "tránh xa khỏi Syria" và chỉ tiến hành các đợt không kích hạn chế chống IS, vốn tạo ra khoảng trống cho Moscow. "Trong khi phương Tây muốn rút khỏi khu vực, Nga lại tiến lên mạnh mẽ về phía trước, bao gồm cả hiện diện ở Iran - quốc gia vốn không cho phép các thế lực bên ngoài hiện diện tại nước này", Telegraph nhận định.
Về phần mìn