Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga không có kế hoạch mở thêm căn cứ không quân ở Syria, Sputnik News dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 4/5.
"Điều này rõ ràng là không cần thiết. Ngay cả khi vấn đề kinh tế cho phép", ông Konashenkov trả lời câu hỏi của các phóng viên, về việc liệu Nga có kế hoạch mở thêm căn cứ không quân ở Syria hay không.
Các máy bay Nga hiện diện ở căn cứ không quân Hmeymim, Syria.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, máy bay cất cánh từ căn cứ Hmeymim có thể vươn đến bất cứ khu vực nào ở Syria. Căn cứ này vận hành hoàn toàn bởi quân đội Syria và Nga chỉ duy trì bằng nhiên liệu, đạn dược và các phương tiện hậu cần.
Trả lời phỏng vấn độc quyền trên Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định lực lượng Nga còn lại ở Syria đủ để đạt được mục tiêu đề ra.
"Vẫn còn một nhóm các trực thăng, chiến đấu cơ ở căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân ở Tartus, sẵn sàng hỗ trợ quân đội Syria. Tất nhiên, Tổng thống đã đưa ra quyết định dựa trên tình hình thực tế, cho thấy các lực lượng hiện tại là đủ để hoàn tất mục tiêu đề ra", ông Lavrov nói.
"Khi Nga bắt đầu can thiệp, khủng bố al-Nusra và các nhóm thánh chiến khác đang trên đà tiến đến thủ đô Damascus của Syria. Những nhóm khủng bố này đã bị đẩy lùi, phải hứng chịu những đòn mạnh mẽ. Đó là lý do mà Tổng thống quyết định rút bớt các chiến đấu cơ khỏi Syria".
Quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria hoàn toàn dựa trên tình hình chiến sự thực tế. Ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện đang đi đúng hướng mặc dù có một số nhóm vũ trang từ chối tuân thủ lệnh ngừng bắn, ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Moscow muốn ngăn chặn khả năng lệnh ngừng bắn đổ vỡ. Hiện có một vài quốc gia sẵn