Nga không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

Nga không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

Thứ 7, 13/08/2016 | 05:46
0
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 12/8 nói Moscow không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine, nếu như không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc theo cách này. Tuy nhiên, nếu không còn lựa chọn nào khác có thể tác động đến tình hình, tổng thống có thể sẽ ra quyết định như vậy", hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Medvedev cho biết, khi được hỏi về khả năng quan hệ ngoại giao có bị ảnh hưởng sau cáo buộc Kiev âm mưu tấn công khủng bố Crimea. "Quyết định cuối cùng thuộc về tổng thống, người điều hành chính sách ngoại giao của đất nước".

Thế giới - Nga không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Thủ tướng Nga cho rằng hành động tấn công khủng bố ở Crimea lại tội ác chống lại Liên bang Nga và người dân nước này. "Đối với tôi, đây chắc chắn là tội ác chống lại nhà nước Nga và nhân dân Nga sống ở Crimea".

"Hành động phá hoại này rõ ràng mang bản chất tội ác, dù thực tế rằng âm mưu đã thất bại. Vụ việc cần phải được điều tra một cách toàn diện trong khi những người liên quan, lên kế hoạch khủng bố phải chịu trách nhiệm hình sự", ông Medvedev nói.

Ông Medvedev cảm thấy tiếc vì âm mưu phá hoại ở Crimea có vẻ như do Ukraine đạo diễn. "Tôi chỉ nhắc lại một lần nữa, giống như ông Putin, rằng tôi cảm thấy tiếc vì hành động như vậy lại được tiến hành bởi chính quyền của quốc gia láng giềng với chúng tôi. Mặc dù trên thực tế, hai nước hiện không thể duy trì mối quan hệ đơn giản nhất".

"Đó là điều không may mắn đối với người dân cả hai nước", Thủ tướng Nga nói trước báo giới. Việc Ukraine hành động như vậy chỉ nhằm phân tán sự chú ý của người dân khỏi các vấn đề trong nước. "Đó rõ ràng là một bước đi vô đạo đức, xứng đáng với sự lên án và hối tiếc sâu sắc nhất".

Thế giới - Nga không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine (Hình 2).

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tối tân của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Nga đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 tới bán đảo Crimea, trong

Cùng chuyên mục

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.