Nga, Syria mở lối thoát cho phiến quân, thường dân ở Aleppo

Nga, Syria mở lối thoát cho phiến quân, thường dân ở Aleppo

Thứ 6, 29/07/2016 | 10:46
0
Một hành lang đã được mở cho phép phiến quân vũ trang và các thường dân rời khỏi các khu vực bị bao vây trong thành phố Aleppo.

Thế giới - Nga, Syria mở lối thoát cho phiến quân, thường dân ở Aleppo

Một cậu bé người Syria đi gần một chiếc xe tăng bị phá hủy ở Azaz, Aleppo. (Ảnh: Getty Images)

Theo BBC dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shergei Shoigu cho biết, ba tuyến đường sẽ được mở ra tại thành phố Aleppo cho các thường dân và một tuyến thứ 4 nữa cho các phiến quân vũ trang muốn rời khỏi thành phố.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng đề nghị ra lệnh ân xá cho các nhóm phiến quân buông súng đầu hàng trong vòng 3 tháng.

Lực lượng chính phủ Syria đã bao vây Aleppo, cô lập các khu vực do phiến quân kiểm soát đồng thời cắt đứt tuyến tiếp viện duy nhất dẫn vào thành phố. Các chiến dịch tấn công được hỗ trợ bởi các cuộc không kích của máy bay Nga.

Các lực lượng nổi dậy chống chính phủ đã chiếm đóng phần phía đông của thành phố Aleppo trong suốt 4 năm qua.

Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về tình trạng của hơn 300.000 người dân vẫn còn mắc kẹt lại trong thành phố Aleppo. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen O'Brien cho biết các nguồn cung cấp thực phẩm dự kiến sẽ bị cạn kiệt vào khoảng giữa tháng 8 và nhiều cơ sở y tế đang phải chịu nhiều thiệt hại trong các cuộc tấn công".

Theo Bộ trưởng Shergei Shoigu mô tả, việc mở các tuyến đường thoát khỏi thành phố Aleppo giống như một "hoạt động nhân đạo quy mô lớn". Ông Shoigu cũng nhấn mạnh đây là động thái quan trọng đầu tiên nhằm đảm bảo sự an toàn cho các thường dân.

Ông Shoigu cho biết thêm rằng ba tuyến đường được mở ra sẽ có trạm y tế và phân phát thực phẩm, sự hợp tác của các tổ chức viện trợ quốc tế sẽ rất được hoan nghênh vào lúc này.

Thế giới - Nga, Syria mở lối thoát cho phiến quân, thường dân ở Aleppo (Hình 2).

Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về tình trạng của hơn 300.000 người dân vẫn còn mắc kẹt lại trong thành phố Aleppo. (Ảnh: Aljazeera)

Hiện nay, sau nhiều cuộc g

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.