Nga tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo sĩ quan

Nga tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo sĩ quan

Thứ 4, 07/08/2013 | 20:24
0
"Chúng tôi đã thảo luận kế hoạch đồng bộ hóa các nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự, kế hoạch đào tạo chuyên gia, và thông qua kế hoạch 5 năm về đào tạo sĩ quan Việt Nam" - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tuyên bố.

Quan hệ với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga. Đó là tuyên bố của Đại tướng Sergei Shoigu đứng đầu Bộ Quốc phòng LB Nga trong cuộc hội kiến hôm 7/8 với Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.

Thế giới - Nga tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo sĩ quan

Thủ tướng thăm các học viên tàu ngầm đang được đào tạo tại LB Nga trong chuyến kiểm tra tàu ngầm gần đây

Theo lời Đại tướng Sergei Shoigu, Nga coi Việt Nam là "đối tác chiến lược, là người bạn cũ thân thiết và đáng tin cậy". Theo nhận định của ông, "bối cảnh quân sự-chính trị trên thế giới cũng như tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có xu thế tới bùng phát”. Bộ trưởng Shoigu tuyên bố rằng trong điều kiện tiềm ẩn khả năng leo thang căng thẳng và nảy sinh những xung đột mới ", thì “hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật-quân sự càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”.
Người đứng đầu cơ quan quân sự của Liên bang Nga lưu ý rằng hai nước Nga và Việt Nam "đang triển khai những nỗ lực nghiêm túc theo hướng mở rộng và tăng cường sự hiệp lực trong các lĩnh vực quân sự và kỹ thuật-quân sự”. Ông Shoigu cũng nhận xét rằng Việt Nam hiện là một trong những nhà nhập khẩu chính của vũ khí Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết cuộc đàm phán ngày hôm nay với phái đoàn Việt Nam sẽ tổng kết những công tác chung mà Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện kể từ cuộc họp kỳ trước tại Hà Nội hồi tháng 3/2013.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã thông qua kế hoạch đào tạo quân nhân Việt Nam, cũng như kế hoạch cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự.
"Chúng tôi đã thảo luận kế hoạch đồng bộ hóa các nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự, kế hoạch đào tạo chuyên gia, và thông qua kế hoạch 5 năm về đào tạo sĩ quan Việt Nam," - bộ trưởng Nga tuyên bố. Ông cho biết đã đàm phán khá chi tiết về một loạt các vấn đề hợp tác quan trọng.
"Sự hợp tác của chúng tôi với Việt Nam có lịch sử lâu dài. Khối lượng hợp tác trong lĩnh vực quân sự-kỹ thuật là chưa từng có." - người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết. "Rõ ràng, điều quan trọng là hợp tác Hải quân Nga và Hải quân Việt Nam, và chúng tôi cũng dành cho điều này khá nhiều quan tâm," – bộ trưởng Shoigu nói.

Phong Nhĩ (theo Tiếng nói nước Nga)

Thủ tướng thăm tàu ngầm Kilo mang tên Hà Nội

Thứ 2, 13/05/2013 | 19:45
Ngày 13/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga (12-15/5),Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới tỉnh Kaliningrad và thăm tàu ngầm lớp Kilo mang tên Hà Nội, có buổi nói chuyện với sỹ quan, học viên tàu ngầm đang học tập tại LB Nga.

Kỹ sư trưởng Nga tiết lộ bí mật về tàu ngầm Kilo Hà Nội

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:04
Ngày 17/7, sau khi thực hiện thành công chương trình thử nghiệm cấp nhà máy và nhà nước, chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên Nga đóng cho Việt Nam đã trở về cảng nhà máy đóng tàu Admiralty.

Quân chủng Hải quân thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân

Thứ 6, 24/05/2013 | 15:49
Ngày 23/5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Lễ thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân.

Vì sao bộ ba tên lửa lá chắn biển Việt Nam và Syria nguy hiểm?

Chủ nhật, 19/05/2013 | 10:20
Cho đến nay, ngoài Nga thì chỉ Việt Nam và Syria đã sở hữu tên lửa diệt hạm siêu âm đất đối hải K-300 P Bastion. Với tốc độ bay siêu âm ( 2Mach), hầu như không một tàu chiến nào kịp đối phó với loại tên lửa này.

Việt Nam có vũ khí khắc chế 'siêu diệt hạm' YJ-62 TQ

Thứ 6, 12/07/2013 | 09:03
Các tàu chiến Việt Nam đều được trang bị vũ khí uy lực của Nga, đủ sức đương đầu với ẩn số YJ-62 của Trung Quốc trên biển Đông.

Tại sao Trung Quốc đánh chiếm các đảo của Việt Nam vào tháng 3.1988?

Thứ 4, 20/03/2013 | 15:20
Từ đầu năm 1988, Trung Quốc đã sử dụng một lực lượng lớn hải quân gồm nhiều tàu chiến chiếm đóng một loạt đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Hungary sẽ tăng chi tiêu quốc phòng nếu xung đột Ukraine kéo sang năm sau

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:02
Hungary, mặc dù phản đối mạnh mẽ sự hỗ trợ tài chính-quân sự của phương Tây cho Ukraine vì lo ngại xung đột lan khắp Châu âu, cũng đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Quyết đẩy lùi đà tiến của Nga, Ukraine triển khai 4 lữ đoàn, thực hiện 10 đợt phản công

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:01
Lực lượng Kiev quyết đẩy lùi đà tiến của Ukraine bằng việc triển khai 4 lữ đoàn và thực hiện 10 đợt phản công nhưng kết quả đạt được không như kỳ vọng.

Mất thị trường khí đốt châu Âu, Gazprom Nga lần đầu báo lỗ đậm

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:01
Cổ đông chính của Gazprom – Chính phủ Nga – phải đối mặt với căng thẳng tài chính trong bối cảnh chi tiêu quân sự tăng cao và các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Tình hình Ukraine: Nga vừa tiến vừa giành thêm lợi ích chiến thuật

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:45
Các thông số hiện có cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân một cách bất thường ở vùng Donetsk.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Tên lửa LMUR Nga mạnh mẽ cỡ nào khi phá hủy các mục tiêu của Ukraine?

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:55
LMUR được trang bị cho trực thăng Mi-28NM, Mi-8MNP-2 và Ka-52M. Tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, LMUR hoạt động vô cùng hiệu quả.