Ngang nhiên xẻ núi, khai thác vàng trái phép cạnh Quốc lộ

Ngang nhiên xẻ núi, khai thác vàng trái phép cạnh Quốc lộ

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 04/08/2017 | 16:00
0
Một số người dân địa phương ngang nhiên tiến hành khai thác vàng trái phép tại quả đồi cạnh QL 48C, đoạn đi qua bản Khiết, xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Trưa 3/8, khi đi qua QL 48C, đoạn qua địa bàn bản Khiết, xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, PV chứng kiến 3 người (2 nam và 1 nữ) đang hì hục đào đất cho vào những chiếc xô, đưa ra giữa dòng nước đãi. Qua tìm hiểu được biết, họ đang tiến hành khai thác vàng bằng phương pháp thủ công. Dụng cụ được họ sử dụng để khai thác gồm: Xà beng, xô, máng chớp…

Xã hội - Ngang nhiên xẻ núi, khai thác vàng trái phép cạnh Quốc lộ

Một lượng lớn đất đá được đào lên để tìm vàng.

Theo những người này cho hay, đây là đất rừng được Nhà nước giao cho họ khoanh nuôi, bảo vệ theo Nghị định 163 của Chính phủ. Phát hiện khu vực này có vàng, họ đã thuê máy múc ra đào, bóc lớp đất mặt đưa đi nơi khác, rồi đào sâu xuống tìm vận may.

“Đây là ngày thứ 2 chúng tôi làm vàng. Ngày đầu tiên, trừ chi phí mỗi người thu nhập gần 1 triệu đồng”, mộtngười đàn ông đang khai thác vàng chia sẻ.

Xã hội - Ngang nhiên xẻ núi, khai thác vàng trái phép cạnh Quốc lộ (Hình 2).

Những người dân này đang tận dụng dòng nước để đãi vàng.

Theo quan sát, đất đá sau khi được đào lên sẽ đưa ra đổ đầu nguồn nước chảy từ trên núi xuống, phía dưới có một cái máng để hứng vàng. Khi nước chảy, đất đá sẽ qua cái máng trôi xuống phía dưới, còn vàng sẽ mắc lại tại những nấc thang trên chiếc máng.

Xã hội - Ngang nhiên xẻ núi, khai thác vàng trái phép cạnh Quốc lộ (Hình 3).

Đất đá theo dòng nước chảy xuống, còn vàng sẽ được giữ lại tại máng.

Ông Lương Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, xã đã cử cán bộ trực tiếp xuống kiểm tra, xử lý. Qua kiểm tra xác định, có 2 cá nhân là ông Mạc Văn Long, ở bản Khiết và ông Mạc Văn Kế, bản Cha Hang, xã Nam Sơn đang tiến hành khai thác vàng trái phép. Trước đó, 2 cá nhân này đã mang máy vào múc, chở đất về nhà đãi vàng và đã bị xã xử lý”.

Xã hội - Ngang nhiên xẻ núi, khai thác vàng trái phép cạnh Quốc lộ (Hình 4).

Tấm sắt hình nón (bạng) là dụng cụ để tìm vàng.

Ông Lê Sỹ Hào, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Quỳ Hợp cho hay, huyện chưa nghe xã Nam Sơn báo cáo sự việc này. Chúng tôi sẽ chỉ đạo chính quyền xã vào cuộc đình chỉ ngay, nếu xã không giải quyết được thì phải kịp thời báo cáo huyện biết, để có phương án xử lý”, ông Hào nói thêm.

Xuân Chinh 

Cận cảnh lán trại, máy móc khai thác lậu của 'vàng tặc' ở Gia Lai

Thứ 4, 31/05/2017 | 10:56
“Vàng tặc” hiên ngang lập lán trại, đưa máy móc trang thiết bị ngày đêm đào núi, khoét đồi khai thác vàng nhưng chính quyền xã không hay biết.

Công an huyện Kông Chro 'đánh sập' bãi khai thác vàng 'chui'

Thứ 4, 31/05/2017 | 20:26
Sau khi nhận được thông tin về bãi khai thác vàng trái phép, ngay trong ngày 31/5, Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã truy quét đóng cửa bãi vàng.

Nợ thuế hơn 100 tỷ, vẫn mong được khai thác vàng ở Bồng Miêu

Thứ 4, 10/05/2017 | 11:04
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định sẽ không xem xét việc cấp lại giấy phép hoạt động tại mỏ vàng Bồng Miêu và yêu cầu chủ đầu tư đóng cửa mỏ khoáng sản này.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.