Đầu tiên là chuyện của Uyên (25 tuổi, Hà Nội) than: "Chồng mình dường như khao khát hơn và muốn mình ngày nào cũng chiều anh ấy". Nhưng mình đang bầu bí 8 tháng, bụng đã to vượt mặt, mệt mỏi, lại không thấy bản thân còn hấp dẫn nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Mình phải từ chối sao đây để không làm tổn thương anh ấy?’.
Uyên kể, cô như phát điên vì đòi hỏi quá nhiều của chồng. Uyên luôn cãi cọ với chồng về những chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Nguyên nhân cũng vì quá ức chế với “ chuyện ấy ”. Một lần, Uyên từ chối, thế là chồng Uyên giận dỗi, chán nản và hay về nhà muộn. “Chồng mình phải hiểu bây giờ mình mệt lắm. Mình không có chút hứng thú gì cả. Sao anh ấy ích kỷ thế, chỉ nghĩ đến bản thân mà không thương vợ con gì” – Uyên bức xúc.
Phương (quận 1, TPHCM) cũng đang trong cảnh ngán ngẩm vì chuyện "chiều chồng" lúc bầu bí. Phương đang mang bầu ở tuần thứ 26. Tính từ lúc có thai đến nay, “chuyện đó” của vợ chồng Phương khá suôn sẻ. Tuy nhiên bây giờ, cơ thể Phương có nhiều thay đổi. “Chuyện đó” liên tục gây đau khiến Phương sợ.
“Có cảm giác như chuyện ấy của mình quay về zero. Mình đã cố chiều chồng nhưng không được. Bây giờ chỉ sợ nhân lúc vợ bầu bí, chồng mình có người đàn bà khác thì chết”, Phương kể.
Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi, kéo theo những thay đổi trong ham muốn tình dục . Ở một số giai đoạn, bà bầu thấy khao khát mãnh liệt nhưng cũng có giai đoạn, chuyện đó trở thành nỗi khó chịu của chị em. Trong khi đó, một số người chồng ham muốn mạnh hơn khi vợ có bầu. Thế là "chuyện ấy" nảy sinh khập khiễng.
Vợ chồng có thể ôm hôn và chia sẻ thẳng thắn cùng nhau. Hãy trung thực và cởi mở hơn với nửa kia, đừng nghĩ rằng, anh ấy phải hiểu được cảm xúc của mình, phải thông cảm với mình... (mà không cần phải nói gì với anh ấy). Người vợ nên trình bày lý do vì sao không có tâm trạng cho chuyện đó.
Các chuyên gia gợi ý cho bà bầu phương pháp gọi là “