Kỳ thi THPT quốc gia: Phụ huynh vạ vật, ngủ gật chờ con làm bài

Kỳ thi THPT quốc gia: Phụ huynh vạ vật, ngủ gật chờ con làm bài

Thứ 6, 01/07/2016 | 11:29
0
Cứ đến kỳ thi, không những các thí sinh mà các phụ huynh cũng đồng hành cùng thức, cùng ngủ với con em mình. Vì thế, khi các em bắt đầu làm bài thì các bậc cha mẹ mới dám ngả lưng nghỉ ngơi.

Sáng 1/7, cùng với thí sinh cả nước, hơn 34.000 thí sinh Nghệ An bước vào làm bài thi môn Toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. So với các năm, thời tiết năm nay khá dễ dịu, buổi sáng trời mát nên tâm lý và sức khỏe các em khá đảm bảo.

Xã hội - Kỳ thi THPT quốc gia: Phụ huynh vạ vật, ngủ gật chờ con làm bài

Hơn 34.000 thí sinh tại Nghệ An bước vào kỳ thi THPT quốc gia

Tuy nhiên, đến gần trưa nắng nóng trở lại đã khiến nhiệt độ ngoài trời và mặt đường tăng cao. Sau khi thí sinh bước vào phòng thi, các bậc phụ huynh cũng tranh thủ tìm bóng cây, chỗ râm mát để chờ con làm bài.

Mặc dù thời tiết không nắng nóng nhưng tâm trạng lo lắng và ngồi chờ đợi con làm bài gần tiếng đồng hồ khiến không ít phụ huynh mệt mỏi. Ai nấy cũng đều trong tâm trạng lo lắng và hồi hộp.

Xã hội - Kỳ thi THPT quốc gia: Phụ huynh vạ vật, ngủ gật chờ con làm bài (Hình 2).

Buổi thi sáng nay kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, bóng cây râm mát là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng.

Xã hội - Kỳ thi THPT quốc gia: Phụ huynh vạ vật, ngủ gật chờ con làm bài (Hình 3).

Nhiều phụ huynh ngồi vỉa hè chờ con làm bài thi đã ngủ gục vì mệt mỏi

Xã hội - Kỳ thi THPT quốc gia: Phụ huynh vạ vật, ngủ gật chờ con làm bài (Hình 4).

Ngồi nói chuyện để bớt căng thẳng.

Xã hội - Kỳ thi THPT quốc gia: Phụ huynh vạ vật, ngủ gật chờ con làm bài (Hình 5).

Nhiều phụ huynh đưa kèm theo một tờ báo để đọc trong lúc chờ con

Xã hội - Kỳ thi THPT quốc gia: Phụ huynh vạ vật, ngủ gật chờ con làm bài (Hình 6).

Sau khi nghe tiếng trống báo hiệu bắt đầu làm bài, phụ huynh này mới dám ngả lưng ngủ.

Xã hội - Kỳ thi THPT quốc gia: Phụ huynh vạ vật, ngủ gật chờ con làm bài (Hình 7).

Đi từ sáng sớm nên phụ huynh này trông rất mệt mỏi. Đồng hành cùng con trong kỳ thi nên nhiều người đã kiệt sức, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để các con an tâm làm bài.

Cùng chuyên mục

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.