Nghệ An: Thu ngân sách hơn 18.000 tỷ đồng trong 10 tháng

Nghệ An: Thu ngân sách hơn 18.000 tỷ đồng trong 10 tháng

Hà Thị Hằng
Thứ 4, 26/10/2022 | 18:32
0
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thu ngân sách 10 tháng của tỉnh ước tính 18.377 tỷ đồng, đạt 122,5% dự toán và bằng 121,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngày 26/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2022 của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp, trong tháng 10, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022; khẩn trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án; triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tháng 10 năm 2022, bà con nông dân chủ yếu tập trung thu hoạch cây trồng vụ mùa và gieo trồng cây hàng năm vụ Đông 2022. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 78.138,4 ha, bằng 96,73% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến ngày 13/10/2022, tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông toàn tỉnh ước tính 11.493,3 ha, đạt 32,9% kế hoạch…

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2022 ước tăng 16,03% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190 triệu USD, luỹ kế 10 tháng ước đạt hơn 1.873 triệu USD, tăng 12,4%.

Sự kiện - Nghệ An: Thu ngân sách hơn 18.000 tỷ đồng trong 10 tháng

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc hop. 

Thu ngân sách 10 tháng ước thực hiện 18.377 tỷ đồng, đạt 122,5% dự toán và bằng 121,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 17.212 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.165 tỷ đồng. Chi ngân sách 10 tháng năm 2022 ước thực hiện 24.819 tỷ đồng, đạt 79,9% dự toán.

Đến ngày 21/10, tỉnh cấp mới 89 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 21.802 tỷ đồng, điều chỉnh 91 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 34.963 tỷ đồng, tăng 38,98% so với cùng kỳ. Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Tính đến ngày 20/10, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 35,18% kế hoạch; nếu không tính nguồn vốn mới bổ sung trong tháng 10 và nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân bổ chi tiết đã giải ngân đạt 45,14%, trong đó nguồn ngân sách Trung ương đã đạt 48,73%.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, các ngành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ dạy và học, phòng chống dịch và tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Ước tính 10 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 43.554 người. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực chung tay ủng hộ người dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả do mưa lũ với hơn 72,3 tỷ đồng bằng tiền và hàng hoá.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, mặc dù trong tháng 10 hoàn lưu cơn bão số 4 đã ảnh hướng rất lớn đến đời sống và sản xuất, đặc biệt là lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn. Các cấp, các ngành đã kịp thời đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai… do đó kinh tế - xã hội vẫn đạt được kết quả tích cực.

Về khó khăn, hạn chế, theo Chủ tịch UBND tỉnh do ảnh hưởng của thiên tại đã gây thiệt hại lớn về tài sản và Nghệ An cũng là số ít địa phương có thiệt hại về người do thiên tai. Bên cạnh đó, tình hình biến động của thị trường đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, rà soát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm, sản phẩm chủ lực còn dư địa phát triển để tập trung chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất; theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra,....

Khánh Hòa: 9 tháng năm 2022, thu ngân sách hơn 12.000 tỷ đồng

Thứ 4, 19/10/2022 | 20:01
Chiều 19/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu từ dầu thô tăng gấp đôi, thu ngân sách 9 tháng đạt 94% dự toán

Thứ 6, 07/10/2022 | 18:08
Trong 9 tháng đầu năm 2022, thu từ dầu thô ước đạt 60 nghìn tỷ đồng, bằng 213% dự toán, tăng 103,5% so cùng kỳ năm 2021.

8 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng

Thứ 5, 01/09/2022 | 16:59
Tổng thu NSNN lũy kế 8 tháng năm do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.002.874 tỷ đồng, bằng 85,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.