Người dân Bình Định sở hữu đồng tiền cổ quý hiếm thời nhà Nguyễn?

Người dân Bình Định sở hữu đồng tiền cổ quý hiếm thời nhà Nguyễn?

Thứ 7, 28/05/2016 | 08:11
0
Một người dân ở Bình Định đang cất giữ một đồng tiền được cho là quý hiếm có tên là “Minh Mạng thông bảo”.

Đồng tiền quý hiếm là loại dùng để ban thưởng chứ không dùng để trao đổi, mua bán có tên là “Minh Mạng thông bảo” với kích thước rất lớn được một người dân ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) lưu giữ đã lâu nay.

Ông Nguyễn Văn Phượng (54 tuổi), ở địa phương trên cho biết, vào năm 2005, ông bán một số vàng để có tiền mua đồng tiền này, nhưng không biết lịch sử của nó và xem như báu vật, cất giữ cẩn trọng.

Tuy nhiên, sáng 17/5, ông Phượng đem khoe đồng tiền với PV và mong muốn được biết ý nghĩa lịch sử.

Xã hội - Người dân Bình Định sở hữu đồng tiền cổ quý hiếm thời nhà Nguyễn?

Xã hội - Người dân Bình Định sở hữu đồng tiền cổ quý hiếm thời nhà Nguyễn? (Hình 2).

Mặt trước và mặt sau của đồng tiền.

Đồng tiền với đường kính 12cm (lớn hơn so với mặt chén (người miền Bắc gọi là bát) ăn cơm), bề dày 5mm. Đồng tiền có lỗ vuông.

Hỏi một chuyên gia về “đồ cổ”,c ông này cho biết, đồng tiền này gắn với tên của vị vua đầu tiên dưới thời nhà Nguyễn là “Minh Mạng thông bảo”. Loại tiền này dùng để ban thưởng chứ không có chức năng sử dụng để trao đổi, mua bán.

Đồng “Minh Mạng thông bảo” thì mặt lưng tiền có hình cổng Ngọ Môn (Huế) và có dòng chữ ở gốc dưới được khắc bằng chữ Hán “Đại Nam quốc khí bảo” được tạm dịch là “Đồ vật quí của nước Đại Nam” (tức nước Việt Nam dưới thời triều đình nhà Nguyễn).

Ở mặt sau của đồng tiền có 4 chữ Hán vẫn còn rõ nét. Có thể đồng tiền này làm bằng chất liệu đồng.

Dưới thời vua Minh Mạng, tháng 9/1816, nhà vua cho phát hành đồng "Minh Mạng thông bảo", nhưng đồng tiền dùng để sử dụng, trao đổi, mua bán thì chỉ có mặt chữ của triều đại, còn những đồng tiền dùng để ban thưởng thì mặt lưng tiền thường có chữ Hán. Đồng tiền “Minh Mạng thông bảo” có niên đại trong khoảng từ 1820-1840.

Được biết, đồng tiền của vua Minh Mạng có kích thường chỉ 6-7cm, nhưng với đ

Cùng chuyên mục

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:38
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Cổng thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nỗ lực của những người kể chuyện về Bác Hồ cho cả thế giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 17:00
Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, các nữ thuyết minh quê Bác đã nỗ lực tự học ngoại ngữ để tự tin kể chuyện về Người cho cả thế giới.

Hội Luật gia Tp.Thuận An tổ chức đại hội lần thứ nhất

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:16
Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho phép thành lập Hội Luật gia Tp.Thuận An, đồng thời thông qua Quy chế hoạt động của Hội.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:38
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Cổng thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.