Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ

Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 29/08/2019 | 13:33
0
Trước ảnh hưởng của bão số 4, người dân ven biển TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã phải chằng chống nhà cửa, đặc biệt là những cửa hàng sát biển.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ,  vào hồi 7h ngày 29/8, vị trí tâm bão số 4 (bão Podul) ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Bình khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An 300km.

Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ

Tin nhanh - Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ

Vào sáng 29/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ có mưa rải rác, nhưng bầu trời xám xịt báo hiệu cơn bão khủng khiếp đang tiến đến. Dự kiến đổ bộ vào Nghệ An, Thanh Hóa vào ngày 30/8.

Tin nhanh - Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ (Hình 2).

Trước ảnh hưởng của cơn bão, nhiều hộ kinh doanh dọc bãi biển TX.Cửa Lò đã hối hả gia cố lại nhà cửa, tập trung di dời đồ đạc từ các cửa hàng vào trong. Người dân chằng chống cẩn thận bằng nhiều cách để hạn chế thiệt hại.

Tin nhanh - Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ (Hình 3).

"Năm ngoái, bão vào khiến cửa hàng của tôi thiệt hại hàng trăm triệu. Năm nay rút kinh nghiệm, khi nghe tin bão sắp vào thì tôi và gia đình phải gia cố cửa hàng. Bão vào nên cũng chẳng có khách, vì vậy chúng tôi cũng đóng cửa sớm", một chủ nhà hàng cho hay.

Tin nhanh - Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ (Hình 4).

Một số chủ cửa hàng ven biển Cửa Lò còn cẩn thận bắn thêm ốc vào mái tôn để bão không thể thổi bay. "Cơn bão này được dự đoán không phải là quá mạnh nhưng vẫn phải an toàn là trên hết, chúng tôi không dám chủ quan như năm ngoái nữa”, ông Thanh nói.

Tin nhanh - Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ (Hình 5).

Người dân còn tháo dỡ bóng đèn, dây điện treo trên các cây trước cửa hàng, đem những đồ đạc dễ hư hỏng đưa vào cất.

Tin nhanh - Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ (Hình 6).

Về khách du lịch, hiện còn 1.170 khách ở Cửa Lò và Bãi Lữ. Cơ quan chức năng đã thông báo để mọi người nắm bắt thông tin bão số 4 để phòng tránh. Nghệ An cũng chủ động phương án di dân những vùng xung yếu.

Tin nhanh - Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ (Hình 7).

Sáng 29/8, các tàu thuyền neo đậu ở cảng Cửa Lò cũng được cố định, chằng chống, để tránh va đập do sóng biển lớn. Các thuyền thúng nhỏ được di chuyển đến nơi an toàn. Hiện nay Nghệ An đã kêu gọi gần 3.900 tàu thuyền vào neo đậu khu vực an toàn. Tỉnh Nghệ An cũng đã ra lệnh cấm biển vào 5h ngày 29/8.

Bão số 4 tiến thẳng Nghệ An, ngư dân gấp rút đưa thuyền về trú tránh

Thứ 5, 29/08/2019 | 09:56
Hiện vẫn còn 1.355 tàu thuyền của Nghệ An đang hoạt động trên biển, đều đã nắm bắt được thông tin về cơn bão số 4 để phòng tránh. Ngoài việc nỗ lực kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão, tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành lệnh cấm biển từ sáng nay.

Tin bão số 4: Trưa mai 30/8, bão Podul đổ bộ vào Thanh Hoá đến Quảng Bình

Thứ 5, 29/08/2019 | 07:30
Sau khi trở thành quái vật giật cấp 11,12 bão Podul đã tiến sát đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 680km về phía Đông.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Podul, sức gió giật cấp 10

Thứ 3, 27/08/2019 | 11:57
Sáng 27/8, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có khả năng đổ bộ vào miền Trung nước ta.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.