Hiện trường tan hoang sau lốc xoáy kinh hoàng tại Nghệ An

Hiện trường tan hoang sau lốc xoáy kinh hoàng tại Nghệ An

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 30/08/2019 | 09:52
0
Trận lốc xoáy kèm mưa lớn bất ngờ xuất hiện đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An). Đặc biệt, nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái khiến người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Nhà dân bị tốc mái sau cơn lốc

Sáng 30/8, ông Hoàng Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơn lốc chiều hôm qua (29/8) đã làm cho người dân thiệt hại khá lớn. Hiện, UBND huyện đang chỉ đạo bà con nhân dân phối hợp với các lực lượng khắc phục hậu quả cơn lốc gây ra.

Tin nhanh - Hiện trường tan hoang sau lốc xoáy kinh hoàng tại Nghệ An

Lốc xoáy khiến cây cối bị gãy đổ.

Vào khoảng 17h ngày 29/8, một trận lốc xoáy kèm mưa lớn bất ngờ diễn ra gây ảnh hưởng và thiệt hại lớn trên địa bàn huyện Anh Sơn. Theo thống kê ban đầu, lốc xoáy đã làm hơn 40 nhà dân bị tốc mái; 1 nhà dân bị sập; 1 trường mầm non bị tốc mái; 14 cột điện bị gãy đổ; 1 con trâu bị sét đánh chết; hàng trăm cây cối trong đó có nhiều cây lớn bị gãy đổ; nhiều diện tích lúa hè thu bị đổ sạp.

Tin nhanh - Hiện trường tan hoang sau lốc xoáy kinh hoàng tại Nghệ An (Hình 2).

Nhiều nhà dân bị tốc mái.

Tin nhanh - Hiện trường tan hoang sau lốc xoáy kinh hoàng tại Nghệ An (Hình 3).

Cây cối đổ đè sập một góc nhà dân.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn cho hay, qua thống kê ban đầu trên địa bàn có 16 nhà bị tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ và đặc biệt có một người dân thời điểm đang trú lốc đã bị gió cuốn bị thương.

“Chúng tôi đã báo cho UBND huyện Anh Sơn, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng, kịp thời khắc phục những thiệt hại do gió lốc gây ra. May mà bão không vào nên sáng nay đã thu xếp cho người dân được chỗ ở tạm”, ông Quyết nói.

Trong ngày hôm nay (30/8), chính quyền huyện Anh Sơn huy động các cơ quan, đoàn thể, lực lượng bộ đội, dân quân… để khắc phục hậu quả do cơn lốc gây ra. Hiện trên địa bàn huyện Anh Sơn nói riêng, địa bàn Nghệ An nói chung, sau khi bão đã suy yếu, trời bắt đầu hửng nắng.

Tin nhanh - Hiện trường tan hoang sau lốc xoáy kinh hoàng tại Nghệ An (Hình 4).

Người dân tiến hành khắc phục sau lốc xoáy.

Tin nhanh - Hiện trường tan hoang sau lốc xoáy kinh hoàng tại Nghệ An (Hình 5).

May mắn không có người tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (30/8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 (bão Podul) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 5h ngày 30/8, tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều nhà tốc mái, một số tàu bị hỏng máy, chìm nhưng đã kịp thời được cứu hộ, lai dắt vào bờ.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10; trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (100-250mm).

Tàu cá cùng 16 ngư dân Nghệ An gặp nạn khi tránh bão số 4

Thứ 5, 29/08/2019 | 18:57
Đang trên đường vào bờ tránh trú bão, tàu cá của ông Bùi Ngọc Kiên bị hỏng máy, nước rò rỉ vào tàu có nguy cơ bị chìm. Các thuyền viên cố gắng khắc phục sự cố nhưng không thể sửa chữa.

Người dân gấp rút gia cố nhà cửa, cửa hàng trước khi cơn bão số 4 đổ bộ

Thứ 5, 29/08/2019 | 13:33
Trước ảnh hưởng của bão số 4, người dân ven biển TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã phải chằng chống nhà cửa, đặc biệt là những cửa hàng sát biển.

Bão số 4 tiến thẳng Nghệ An, ngư dân gấp rút đưa thuyền về trú tránh

Thứ 5, 29/08/2019 | 09:56
Hiện vẫn còn 1.355 tàu thuyền của Nghệ An đang hoạt động trên biển, đều đã nắm bắt được thông tin về cơn bão số 4 để phòng tránh. Ngoài việc nỗ lực kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão, tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành lệnh cấm biển từ sáng nay.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.