Người dân hào hứng nhập cuộc cùng Festival Huế 2016

Người dân hào hứng nhập cuộc cùng Festival Huế 2016

Thứ 6, 08/04/2016 | 11:45
0
Festival Huế năm 2016 chủ đề “710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế, Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” chỉ diễn ra trong 6 ngày (từ 29/4 đến 4/5).

Xã hội - Người dân hào hứng nhập cuộc cùng Festival Huế 2016

Festival Huế 2016 thu hút 18 quốc gia tham gia với 34 đoàn nghệ thuật quốc tế và trong nước biểu diễn.

Xã hội hóa lễ hội

Khắp các nẻo đường tại TP Huế cùng các khu di tích đã bắt đầu tràn ngập cờ hoa băng rôn, áp phích giới thiệu chương trình lễ hội Festival Huế 2016.

Tại quảng trường Ngọ Môn, nơi diễn ra lễ khai mạc vào tối 29-4, ban tổ chức đang khảo sát để dàn dựng sân khấu nghệ thuật hoành tráng với sức chứa 6.000 người. Dự kiến đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức “đại tiệc” nghệ thuật đặc sắc tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống, sự giao lưu của di sản văn hóa các châu lục.

Xuôi dòng sông Như Ý về xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy - nơi diễn ra “Chợ quê ngày hội” trong khuôn khổ Festival Huế lần này, người dân đang tất bật trang hoàng nhà cửa, sân vườn.

Đến với “Chợ quê ngày hội”, du khách sẽ được sống trong không khí thanh bình, ấm cúng của làng quê, cùng với không khí rộn ràng, tấp nập của ngày mùa. Đặc biệt, du khách sẽ được hòa cùng người dân địa phương làm chủ thể lễ hội khi tham gia các trò chơi bài chòi, xem đua ghe, đêm hội hoa đăng, thi hát dân ca, thi đạp nước…

Đã quá trưa nhưng làng nghề truyền thống điêu khắc gỗ Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tiếng búa, tiếng đục vẫn vang lên nhịp nhàng. Ông Lê Văn Trực, nghệ nhân làng nghề phấn khởi cho biết, tất cả các nghệ nhân trong làng được huy động để sớm hoàn thành việc lắp ráp hai nhà rường phục vụ việc trưng bày sản phẩm đồ gỗ tại lễ hội “Hương xưa làng cổ - Du lịch cộng đồng” lần đầu tổ chức ngay giữa làng.

Lễ hội “Hương xưa làng cổ - Du lịch cộng đồng” diễn ra từ ngày 30-4 đến 2-5 với ba phần: Phần lễ, phần hội và tham quan du lịch. Ngoài ra, gốm Phước Tích, tương măng Phong Mỹ, đệm bàng Phò Trạch, đan lưới Phong Bình... là những sản p

Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.