The Guardian (Anh) ngày 8/8 đưa tin, bất chấp những lo ngại của các nhà phê bình rằng hiến pháp mới sẽ làm suy yếu sức mạnh quân sự của chính phủ tiếp theo được bầu, người dân Thái Lan vẫn chấp thuận bản hiến pháp mới do lực lượng quân đội đề xuất.
Chỉ vài giờ sau khi cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ Nhật (7/8) kết thúc, Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả “không chính thức”, theo đó với 94% số phiếu đã được kiểm, có 61,4% số phiếu đã được kiểm ủng hộ bản hiến pháp và 37,9% bác bỏ.
Giới chức Thái Lan bảo quản một thùng phiếu tại Bangkok.
Reuters đưa ra bình luận, cuộc trưng cầu dân ý hôm 7/8 đã mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017 và chính phủ mới được bầu sau đó sẽ tuân theo các quy định trong bản hiến pháp này.
Đại diện phía quân đội Thái Lan khẳng định, hiến pháp mới được ra đời nhằm “chữa lành” tình trạng chia rẽ chính trị tại Thái Lan. Tình trạng bất ổn dân sự đã khiến kinh tế nước này bị kìm hãm tăng trưởng suốt thời gian qua.
Song với những người phản đối, bao gồm một số chính đảng lớn của đất nước, hiến pháp mới không thật sự dân chủ. Họ chỉ trích rằng: "chính phủ mới sẽ bị lệ thuộc vai trò chính trị của quân đội trong nhiều năm tới”.
Wantana Kesetsalee, một sĩ quan và thành viên Quốc hội Thái Lan giám sát trạm bỏ phiếu tại khu phố Ekkamai, Bangkok nói với Guardian: “Tôi nghĩ rằng hiến pháp mới sẽ hữu ích hơn cho người dân Thái Lan”.
Trước đó, ngày 7/8, khoảng 50 triệu người Thái Lan tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý về bản hiến pháp do lực lượng quân đội đưa ra kể từ sau đảo chính năm 2014. Người dân sẽ đưa ra lựa chọn trả lời có hoặc không đối với 2 câu hỏi: Họ có đồng ý với dự thảo hiến pháp không và Thượng viện có được cùng tham gia với Hạ viện để chọn thủ tướng không.
Sau khi nắm quyền từ cuộc đảo chính năm 201