Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới”

Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới”

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 10/05/2020 | 12:12
0
Sau 2 tuần hoàn tất thi công thử nghiệm 40m bờ tại hồ Gươm (Hà Nội) bằng khối bê tông cốt sợi đúc sẵn, đông đảo người dân và các chuyên gia đầu nghành đến khảo sát và tham quan. Đa số người dân bày tỏ sự hài lòng khi bờ kè có diện mạo đẹp.
Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới”

UBND quận Hoàn Kiếm vừa công bố việc hoàn thành kè thử nghiệm 40m bờ hồ Gươm bằng vật liệu khối bê tông cốt sợi đúc sẵn thành các cấu kiện; mỗi cấu kiện dài 1m; cao 2,5m; nặng 2,5 tấn.

Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 2).

Phương án thi công kè hồ Hoàn Kiếm không dùng tường vây, đê bao, không thay đổi mực nước của hồ, không làm đường công vụ; bảo đảm giữ nguyên hiện trạng nền đất tự nhiên đáy hồ.

Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 3).

Đại diện đơn vị thi công cho biết trong quá trình thi công có ba vấn đề khó khăn:"Có 24 cây xanh ven hồ cần được xử lý khi cải tạo bờ kè, trong đó có 10 cây xanh cần phải có biện pháp giằng giữ, neo chống, bảo vệ gốc rễ, trong đó đoạn thí điểm có 3 cây. Nhưng vấn đề khó khăn nhất chúng tôi gặp phải trong quá trình triển khai là đảm bảo đường cong mềm mại của hồ không ảnh hưởng đến di tích, thắng cảnh, đảm bảo, gìn giữ, nuôi dưỡng cây xanh và quá trình thi công không được ảnh hưởng đến sinh vật của hồ. Chúng tôi phải đưa ra các kích thước cấu kiện khác nhau để đảm bảo được những yếu tố trên, nhất là đường cong của hồ".

Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 4).
Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 5).

Mặt kè được thiết kế đá xanh thẩm mỹ, theo đánh giá chung của người dân bờ kè lắp đặt bằng khối bê tông cốt sợi đúc sẵn đẹp hơn nhiều so với bờ kè đã lắp đặt ở hồ Gươm trước đây.

Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 6).

Đèn LED được gắn trên thành bờ kè, tạo màu sắc lung linh về tối, đêm cho hồ Hoàn Kiếm.

Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 7).

Sau khi đoạn bờ kè thử nghiệm hoàn thành có khá đông người dân và các chuyên gia đầu nghành đến khảo sát và tham quan. Rất nhiều người bày tỏ sự hài lòng khi bờ kè có diện mạo đẹp và sạch sẽ như hiện tại.

Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 8).

Ngắm bờ kè mới, ông Nguyễn Thanh Thủy (Đống Đa, Hà Nội) hào hứng cho biết:“ Ngày nào tôi cũng đi qua đây, trước làm loại kè cũ thì cứ một thời gian lại hỏng, lại sửa lãng phí vô cùng, còn loại kè như này đắt hơn nhưng văn minh mà lại bền vững. Tôi thấy đẹp hẳn lên, rất phấn khởi, trước nó lún, vỡ, sứt mẻ xấu lắm. Không chỉ tôi mà tôi tin đông đảo người dân rất ủng hộ”.

Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 9).

Chung quan điểm, ông Phạm Thanh Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ:"Cảm nhận của tôi là rất hài lòng, bờ hồ thử nghiệm này sử dụng cấu kiện là bê tông không ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan đặc biệt trong quá trình thi công."

Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 10).

Nắn nót chụp lại đoạn kè vừa hoàn thành, bạn Đỗ Mạnh Hùng (Du học sinh Pháp) cho biết:“Tôi ủng hộ dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Tôi rất vui khi nhìn thấy sự chắc chắn của cấu kiện bê tông mà quang cảnh hồ không thay đổi. Tôi hy vọng dự án này sẽ mang đến một diện mạo tươi mới cho hồ Hoàn Kiếm mà vẫn giữ được nét cổ kính vốn có”

Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 11).

Vì cảnh quan môi trường xung quanh hồ Hoàn Kiếm mang tính chất lịch sử, đây là "trái tim của Thủ đô" thế nên việc thi công phải đảm bảo ổn định, hòa hợp với cảnh quan môi trường.

Tin nhanh - Người dân thích thú sau khi kè hồ Gươm được “thay áo mới” (Hình 12).

Sau khi kè bờ, phải giữ được hiện trạng cổ kính của hồ, công trình phải bền vững với thời gian. Bên cạnh đó, cần xung quanh hồ còn có những cây xanh, phải xem mỗi gốc cây là một tác phẩm nghệ thuật làm đẹp cho hồ.

Kè hồ Gươm thay áo mới

Hà Nội tạm dừng vô thời hạn phố đi bộ Hồ Gươm để phòng dịch do virus Corona

Thứ 3, 04/02/2020 | 14:59
Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch do virus corona, UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) quyết định tạm dừng tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ quanh hồ Gươm từ 3/2/2020.

Chuyên gia lo ngại Hồ Gươm "thành bể cạn khổng lồ”

Thứ 7, 23/11/2019 | 19:15
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực BCH hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng việc kè hồ gươm bằng bê tông đúc sẵn cần được đánh giá, xem xét lại.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.