Ngày 13/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người phụ nữ đang vây đánh một người phụ nữ khác trước sự chứng kiến của người dân xảy ra tại xã Trang, huyện Đắk Đoa (Gia Lai).
Hình ảnh ghi lại từ clip cho thấy, nhóm người này túm tóc, rồi lao vào đánh đập, kéo lê người phụ nữ trên mặt đường. Khi nạn nhân có biểu hiện bị ngất xỉu, không còn khả năng chống cự, nhóm người này vẫn tiếp tục dùng chân và tay đánh vào mặt, dùng kéo cắt tóc và liên tục mắng chửi.
Hình ảnh nạn nhân bị những người đánh ghen đánh đập.
Trước đó, trên các trang mạng cũng xuất hiện khá nhiều các cuộc đánh ghen tàn bạo với những hành vi tương tự sự việc trên như đánh đập, chửi bới, xé quần áo, cắt tóc rồi quay lại tung lên mạng xã hội.
Khi những clip này được đăng tải thu hút khá nhiều lượt xem và quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, việc đi “đánh ghen thái quá” rất dễ đẩy những người đánh ghen rơi vào vòng lao lý.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Tạ Quốc Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: “Những người đi đánh ghen không thể biện minh cho hành vi của mình là nghi ngờ nạn nhân có quan hệ bất chính với chồng/vợ của mình nên được quyền làm những việc xâm phạm đến sức khỏe, danh dự của nạn nhân. Các hành vi này hoàn toàn có thể cấu thành tội phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.
Theo quy định của pháp luật hình sự, những người đánh ghen có hành vi đánh đánh đập, chửi bới lăng mạ đối phương, tung hình ảnh lên mạng xã hội có thể bị truy cứu TNHS về các tội: cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 104) và tội Làm nhục người khác (Điều 121).
Hình ảnh minh họa.
Về hành vi làm nhục người khác (Điều 121