Người lao động được phép đi về trong ngày giữa TP.HCM – Đồng Nai

Người lao động được phép đi về trong ngày giữa TP.HCM – Đồng Nai

Nguyễn An Bình
Thứ 7, 05/06/2021 | 14:55
0
Trước những bất cập về việc người từ TP.HCM về Đồng Nai phải cách ly 21 ngày, trưa 5/6, UBND tỉnh này đã có văn bản hỏa tốc gỡ khó cho doanh nghiệp, người lao động.

Doanh nghiệp, người lao động kêu khó

Trước đó, ngày 4/6, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc các cơ sở lưu trú trên địa bàn 21 ngày đối với tất cả người từ TP.HCM về, đến Đồng Nai từ 0h ngày 5/6.

Văn bản này của UBND tỉnh Đồng Nai khiến nhiều doanh nghiệp và người lao động bất ngờ, hoang mang bởi Đồng Nai và TP.HCM là 2 địa phương giáp ranh và có nhiều khu công nghiệp. Rất nhiều người lao động tại TP.HCM hằng ngày đi làm tại Đồng Nai và ngược lại.

Trao đổi với PV Người đưa tin Pháp luật, nhiều chủ doanh nghiệp cho biết, quy định trên của tỉnh Đồng Nai là quá cứng nhắc, gây khó khăn cho việc sản xuất và đời sống của người lao động.

Ông N.V., Giám đốc một xí nghiệp tại Đồng Nai cho biết: “Lượng công nhân ở các nhà máy đi làm về trong ngày giữa TP.HCM – Đồng Nai là rất lớn.

Việc Đồng Nai ra quyết định cách ly 21 ngày đối với người đến từ TP.HCM gây ra rất nhiều khó khăn cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Công nhân là những người lao động chân tay, không thể làm việc online. Trong khi đó, nếu phải ngừng làm việc 21 ngày sẽ gây ra thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp”.

Sự kiện - Người lao động được phép đi về trong ngày giữa TP.HCM – Đồng Nai

Nhiều doanh nghiệp và người lao động cho rằng quy định cách ly 21 đối với người về từ TP.HCM của Đồng Nai là quá cứng nhắc, gây khó khăn và thiệt hại về kinh tế. 

“Trong thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng, có thể hiểu chính quyền tỉnh Đồng Nai muốn hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, với quyết định cứng nhắc như vậy sẽ gây khó cho doanh nghiệp.

Rất nhiều công nhân của chúng tôi đang sinh sống ở TP.HCM và đi về trong ngày, việc sắp xếp chỗ ở cho số lượng lớn công nhân trọ lại tại Đồng Nai gần như không thể thực hiện và cũng không thể yêu cầu công nhân tự thuê trọ.

Chúng tôi hy vọng tỉnh Đồng Nai có giải pháp cho vấn đề này”, ông Nguyễn Ánh, đại diện công ty N.A.D.N. cho biết. 

“Riêng công ty tôi đã là vài trăm nhân viên có nhà ở Đồng Nai. Quy định vậy chỉ làm khó cho dân. Giờ đi làm thì không thể về lại nhà, vậy thì ở đâu trong 21 ngày tới?

Còn nếu đã về nhà thì phải nghỉ làm, cách ly 21 ngày và chi trả chi phí cách ly, xét nghiệm thì ai đền bù thu nhập cho người lao động?”, một chủ doanh nghiệp khác tại TP.HCM bức xúc.

Trong sáng 5/6, nhiều người dân đi làm giữa TP.HCM và Đồng Nai bất ngờ khi biết quy định người từ TP.HCM đến Đồng Nai sẽ phải cách ly 21 ngày chứ không được đi về trong ngày như trước.

Nhiều người tỏ ra hoang mang không biết phải làm thế nào và đành chọn cách quay lại TP.HCM.

Anh Huỳnh Văn Bình, làm việc tại một công ty trên địa bàn Đồng Nai cho biết: “Mỗi ngày tôi đều đi và về giữa TP.HCM và Biên Hòa. Nếu ngăn sông cấm chợ như thế này thì tôi sẽ mất việc, mất thu nhập. Gia đình tôi sẽ sống như thế nào nếu không có tiền trong thời gian sắp tới. Mong có câu trả lời thỏa đáng”.

“Dịch thì phải chống nhưng phải làm sao cho hợp lý. Công nhân chạy ăn từng bữa ngăn sông cấm chợ như thế này họ lấy gì sống đây? Chúng tôi ở đoạn Nhơn Trạch qua phà Cát Lái, hằng ngày đi làm ở TP.HCM. Vậy giờ phải mướn phòng trọ tại TP.HCM ở tạm để đi làm sao?”, anh Bùi Nam (ngụ TP.HCM) bức xúc.

Được phép đi về trong ngày nhưng phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch

Trước những bất cập trên, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sáng 5/6, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị điều chỉnh phương án hoạt động giao thông vận tải giữa 2 địa phương.

Theo đó, TP.HCM thông tin, hiện TP.HCM có hơn 6.000 người lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao sinh sống và cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, một số lượng không nhỏ người dân sinh sống trên địa bàn TP.HCM đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, có rất nhiều hàng hóa xuất nhập qua cụm cảng Cái Mép Thị Vải và hàng hóa vận chuyển qua lại giữa Đồng Nai và TP.HCM. Trong đó, có nguồn nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

UBND TP.HCM đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, có phương án kiểm soát hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, cho việc di chuyển của công nhân, nhân viên, người lao động và chuyên gia từ tỉnh Đồng Nai đến TP.HCM và ngược lại để làm việc.

Sự kiện - Người lao động được phép đi về trong ngày giữa TP.HCM – Đồng Nai (Hình 2).

Trưa 5/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản hỏa tốc, cho phép người lao động đi về trong ngày giữa TP.HCM - Đồng Nai.

Trước tình hình này, ngay trong buổi trưa 5/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản hỏa tốc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo văn bản mới, đối với những trường hợp cần thiết phải đi về trong ngày, trước mắt UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thực hiện nghiêm một số quy định.

Cụ thể, đối với trường hợp chuyên gia, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đi xe đưa đón, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký số xe cho Công an tỉnh Đồng Nai; đăng ký danh sách công nhân trên từng xe; đăng ký điểm dừng đón, trả công nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế cho toàn bộ người trên xe khi qua chốt kiểm dịch.

Đồng thời, người trên xe phải thực hiện nghiêm quy định 5K, mỗi xe không chở quá 50% số lượng người, thực hiện khử khuẩn xe sau mỗi ngày.

Đối với trường hợp người lao động tự do di chuyển bằng phương tiện cá nhân, phải tuân thủ nghiêm việc đo thân nhiệt, khai báo y tế tại chốt kiểm dịch.

Những trường hợp người dân không thực hiện nghiêm các quy định trên, sẽ được yêu cầu phải thực hiện cách ly y tế theo quy định trước đó.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc sở Y tế, Phó Trưởng ban Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết: “Hiện nay, có hàng triệu lao động đang làm việc tại Đồng Nai. Trong đó, có các chuyên gia, lao động ở tại TP.HCM, nên tỉnh không muốn xuất hiện thêm ổ dịch mới nào ở Đồng Nai, hạn chế tối thiểu rủi ro.

Bởi chỉ cần 1 chuyên gia ở TP.HCM đến Đồng Nai chẳng may gây ra ổ dịch tại công ty của họ thì sẽ kiểm soát không nổi”.

Đồng thời, ông cũng khẳng định Đồng Nai không ngăn sông cấm chợ như một số luồng ý kiến hiểu sai văn bản của tỉnh.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Sở GTVT Đồng Nai hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa đến vùng có dịch

Thứ 6, 04/06/2021 | 19:25
Chiều 4/6, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã có văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa.

Đồng Nai: Cách ly 21 ngày đối với tất cả người về/đến từ TP.HCM

Thứ 6, 04/06/2021 | 14:48
Ngày 4/6, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản hỏa tốc về việc cách ly đối với người về/đến từ TP.Hồ Chí Minh.

Đồng Nai: Thành lập 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ 0h ngày 2/6

Thứ 3, 01/06/2021 | 20:15
Ngày 1/6, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến quốc lộ và 2 chốt trên tuyến đường thủy.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: