Theo một kỹ thuật viên của công ty Kyoryolink, một công ty liên doanh Triều Tiên - Ai Cập điều hành mạng di động 3G ở Triều Tiên, để được mang theo điện thoại vào Triều Tiên, người nước ngoài cần điền vào một tờ phiếu để cung cấp số nhận dạng thiết bị di động cho hải quan nước này. Họ có thể mua thẻ sim ở Triều Tiên và gọi đi quốc tế.
Khách du lịch có thể gọi đi Nhật Bản và Mỹ, nhưng không thể gọi tới Hàn Quốc.
Tuy nhiên, người nước ngoài sẽ không thể liên lạc bằng điện thoại di động với người Triều Tiên, vì người dân địa phương dùng điện thoại vận hành trên một mạng riêng biệt.
Theo kỹ thuật viên này cho biết, việc cho phép người nước ngoài được phép mang điện thoại di động vào Triều Tiên không liên quan tới chuyến thăm vừa qua của Google tới Bình Nhưỡng hồi đầu tháng.
Trước đó, trong nhiều năm liền, khách du lịch đến Triều Tiên đều phải nộp điện thoại di động tại biên giới, và khi xuất cảnh mới được nhận lại điện thoại.
Ngay cả Chủ tịch điều hành Google, Eric Schmidt cũng phải bỏ lại điện thoại di động ở Bắc Kinh trước khi bay tới Triều Tiên.
Thiên Yết (t/h)