Nguyện vọng đăng ký tuyển sinh 2018 vào trường Đại học Đại Nam tăng 200%

Nguyện vọng đăng ký tuyển sinh 2018 vào trường Đại học Đại Nam tăng 200%

Thứ 7, 09/06/2018 | 13:00
0
Theo số liệu thống kê năm nay, số lượng hồ sơ xét tuyển đại học vào các trường ĐH ngoài công lập tăng rất mạnh. Trong đó, tổng số nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào trường Đại học Đại Nam tăng đến 200%.

Cụ thể, so với năm ngoái, thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Đại Nam năm nay bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và xét học bạ tăng đến 200%. Trong đó, các ngành Dược học, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành… có xu hướng tăng lên rõ rệt.

Việc tăng số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH ngoài công lập cho thấy ranh giới giữa trường công lập - ngoài công lập đang ngày càng rút ngắn so với trước kia. Minh chứng ở con số tuyển sinh chọn NV1 trực tiếp vào các trường Đại học ngoài công lập tăng lên rất nhiều.

Lý giải hiện tượng này, TS. Lương Cao Đông – Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam cho biết, xu hướng vào học tập tại các trường đại học ngoài công lập thể hiện sự tin tưởng của người học vào chất lượng đào tạo của các trường đại học ngoài công lập ngày càng tăng cao. Thực tế, Đại học Đại Nam đào tạo theo định hướng ứng dụng, học để làm việc. Nhiều sinh viên các ngành đào tạo đã tìm được việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và hầu hết các sinh viên đã tốt nghiệp các khóa trong những năm vừa qua đều đã tìm kiếm được việc làm, thu nhập tốt. Theo báo cáo tình hình việc làm của sinh viên kèm theo Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Đại Nam đã công bố tỷ lệ sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp có việc làm là 91.9% năm 2015 và gần 90% năm 2016. Trong 2 năm liền 2015 và 2016, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành có việc làm rất cao. Đặc biệt là các ngành Quan hệ công chúng – truyền thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Tiếng Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, 100% sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm. 

Nguyện vọng đăng ký tuyển sinh 2018 vào trường Đại học Đại Nam tăng 200%

Chú trọng trong công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên

Đat được kết quả đó là do Đại Học Đại Nam đã kiên trì các mục tiêu mà sinh viên của nhà trường sau khi tốt nghiệp phải đạt được, cụ thể hóa như sau:

1. Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu ứng dụng thực tế của các nhà tuyển dụng. Để cụ thể hóa mục tiêu này nhà trường chú trọng gắn đào tạo cơ sở lý luận với thực tiễn tại các doanh nghiệp, trang bị các phòng thí nghiệm thực hành với thiết bị hiện đại đáp ứng cho học tập và nghiên cứu khoa học.

2. Tiếng Anh và Kỹ năng mềm là hai lĩnh vực được trường Đại học Đại Nam đặc biệt chú trọng. Nhằm giúp sinh viên có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, Nhà trường thường xuyên tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động hợp tác quốc tế về chuyên ngành nhằm nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, đạt chuẩn đầu ra TOEIC.

3. Sinh viên Đại Nam ngay từ năm học đầu tiên đã được rèn luyện nhân cách, lối sống, bản lĩnh sống và làm việc trong môi trường xã hội hiện đại thông qua trại đào tạo kỹ năng của nhà trường, tham gia nhiều hoạt động từ thiện, hoạt động cộng đồng xã hội. 

Nguyện vọng đăng ký tuyển sinh 2018 vào trường Đại học Đại Nam tăng 200% (Hình 2).

Đào tạo ngoại ngữ tại các trường đại học ngoài công lập được chú trọng

Nguyện vọng đăng ký tuyển sinh 2018 vào trường Đại học Đại Nam tăng 200% (Hình 3).

Tích cực tổ chức các hoạt động phong trào, cộng đồng

Nguyện vọng đăng ký tuyển sinh 2018 vào trường Đại học Đại Nam tăng 200% (Hình 4).
Nâng cao kỹ năng mềm toàn diện

Trong những năm qua, trường Đại học Đại Nam đã chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên cả về số và chất lượng. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ trên cơ sở một mặt phát triển về số lượng, mặt khác tạo điều kiện học tập để không ngừng nâng cao trình độ. Thày cô thân thiện, luôn gần gũi gắn kết với sinh viên, chia sẻ giúp đỡ các em cả trong việc học tập lẫn các vấn đề trong cuộc sống. 

Nguyện vọng đăng ký tuyển sinh 2018 vào trường Đại học Đại Nam tăng 200% (Hình 5).
Đội ngũ cán bộ tâm huyết gần gũi với sinh viên

Đại học Đại Nam đã hợp tác với nhiều trường Đại học quốc tế để tạo điều kiện cho sinh viên của mình được nâng cao kiến thức và tạo cơ hội việc làm cho các em đến các quốc gia này học tập và làm việc, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức…

Nguyện vọng đăng ký tuyển sinh 2018 vào trường Đại học Đại Nam tăng 200% (Hình 6).
Thành công trong nhiều hội thảo khoa học quốc tế

Có thể thấy rằng, mô hình đào tạo ngoài công lập đã và đang mang lại nhiều nét tươi mới trong hệ thống giáo dục của nước ta. Tuy nhiên để việc lựa chọn theo học tại các trường ngoài công lập trở thành một xu thế và đem lại hiệu quả hơn nữa thì đòi hỏi phải có một chính sách vĩ mô đồng bộ: cho tất cả các trường tự chủ, nhà nước không bao cấp. Các trường phải được cạnh tranh sòng phẳng và bình đẳng như vậy thì giáo dục đại học mới thật sự có đột phá nâng cao chất lượng.

Hoàng Trang

Trường Đại học Đại Nam phối hợp với AJK và KFJK chủ trì Hội thảo quốc tế về Điều dưỡng

Thứ 6, 08/06/2018 | 15:52
Hội thảo được tổ chức nhằm định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng tại Việt Nam trong 5-10 năm tới, chuẩn nghề nghiệp ngành Điều dưỡng tại Việt Nam.

Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Đại Nam tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường

Thứ 5, 31/05/2018 | 16:03
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động thường niên được tổ chức với mục đích giúp sinh viên trang bị các kỹ năng và kiến thức cần thiết trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.