Nhà tiên tri Vanga dự báo kịch bản Brexit từ lâu?

Nhà tiên tri Vanga dự báo kịch bản Brexit từ lâu?

Thứ 2, 27/06/2016 | 06:09
0
Bà mù Vanga từng tiên đoán rằng năm 2016, gần như sẽ không còn người sinh sống ở châu Âu, tới cuối năm thì châu lục này gần như không tồn tại.

Người Anh chấp nhận rời bỏ liên minh châu Âu EU bất chấp nỗ lực níu kéo đến phút cuối cùng của Thủ tướng David Cameron khiến tương lai của châu Âu trở nên bất định. Nhiều chính trị gia đang lo ngại rằng, sẽ xảy ra "hiệu ứng domino " khi nhiều nước cũng sẽ tiến hành trưng cầu dân ý như Brexit.

Đây dường như là khởi đầu cho việc EU tan rã đã từng được Vanga nhắc đến. Trước đó, nhà tiên tri mù Vanga từng đưa ra "lời sấm truyền" qua những câu hát rằng năm 2016, gần như sẽ không còn người sinh sống ở châu Âu, tới cuối năm thì châu lục này gần như không tồn tại. Nhiều người chịu khổ đau, đất bị bỏ hoang, không có dấu hiệu của sự sống, toàn bộ cư dân tại lục địa này bị loại bỏ một cách có hệ thống. Bất hạnh sẽ tràn khắp nơi, người dân sẽ sống trong đau khổ, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu, không ánh sáng… Con người sẽ bị chia rẽ theo tôn giáo.

Thế giới - Nhà tiên tri Vanga dự báo kịch bản Brexit từ lâu?

Dường như bà mù Vanga đã vẽ nên một tương lai châu Âu quá thê thảm. Tuy nhiên, so sánh với thực tế, có vẻ như những gì bà nói đang dần trở thành hiện thực.

Những gì mới diễn ra tại Anh với cuộc trưng cầu dân ý Brexit, khiến người ta liên tưởng tới những gì bà Vanga tiên đoán. Nhiều chính trị gia còn lo ngại rằng, sau Brexit , rất có thể sẽ là Frexit, Nexit hoặc Swexit. Thậm chí, so với người Anh, người Hà Lan và Pháp còn muốn rời bỏ EU hơn nhiều.

Với nhiều người dân châu Âu, EU giờ đây trở thành một liên minh chính trị lỏng lẻo với một bộ máy quan liêu, tham nhũng, hoàn toàn vô dụng trong việc vực dậy nền kinh tế châu Âu đang trì trệ, khủng hoảng. Nhiều người dân đang ngày càng bất mãn với EU.

Bên cạnh đó, vấn đề nhập cư đang trở thành vấn đề nhức nhối hơn bao giờ hết trong năm qua, khi hàng chục nghìn người tràn vào châu Âu khiến tình hình an ninh, chính trị của lục địa này trở nên rối ren. Tiêu biểu là những vụ tấn công tình dục liên tục tại Đức từ đầ

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.