Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh làm giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh làm giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020

Đinh Lạc Thành
Thứ 5, 09/07/2020 | 18:42
0
Chiều 9/7, sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội đã tổ chức phát động cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020 hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh là một trong những giám khảo của cuộc thi này.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội cho biết, cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020 được tổ chức hai năm một lần, dành cho tất cả những công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội.

Bên cạnh ý nghĩa là một phong trào khuyến khích các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong quần chúng, cuộc thi còn nhằm mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, đồng thời tạo ra một sân chơi hữu ích cho những người yêu nghệ thuật Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ.

Văn hoá - Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh làm giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội là một trong những giám khảo của Giọng hát hay Hà Nội 2020.

Đây là một cuộc thi truyền thống, uy tín, chất lượng, là bệ phóng của rất nhiều các ca sĩ đã thành danh của nền âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm qua. Theo đó, ban giám khảo của cuộc thi này sẽ gồm: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, nhạc sĩ Xuân Phương, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Giáng Son, NSƯT Tấn Minh, Ca sĩ Trọng Tấn, Ca sĩ Dương Hoàng Yến và nhà báo Ngô Bá Lục. 

Chia sẻ về cuộc thi, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho hay: "Đây là một cuộc thi có tiếng ở Hà Nội, là cái nôi đào tạo nhiều ca sĩ có tiếng của Việt Nam. Có thể kể đến như: Ca sĩ Hồng Nhung (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 1987), ca sĩ Mỹ Linh (Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 1993), ca sĩ Trọng Tấn (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 1997), ca sĩ Tùng Dương (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2003), … Năm 2014, cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội trở lại sau 10 năm vắng bóng với sự lên ngôi của ca sĩ Tiến Hưng, ngay sau đó, ca sĩ này đã đăng quang Á quân cuộc thi Sao Mai 2015 dòng nhạc thính phòng. 

Thị trường âm nhạc hiện rất sôi động, vì thế việc lựa chọn bài bát cũng rất đa dạng, các thí sinh có thể chọn nhạc trẻ, có thể chọn nhạc Bolero... Cứ bài hát phù hợp với giọng hát của mình là được".

Văn hoá - Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh làm giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020 (Hình 2).

Nhạc sĩ Giáng Son.

Nhạc sĩ Giáng Son cho hay: "Giám khảo sẽ là người cổ vũ những thí sinh, có thể các thí sinh hát những bài cũ, nhưng cần phải làm mới những bản nhạc này để thổi làn gió mới vào cuộc thi. Các thi sinh cần dũng cảm để tạo cho mình một phong cách mới.

Qua nhiều năm chấm giải, tôi thấy nhiều thí sinh có giọng hát tốt nhưng không có ai tư vấn cả, không quen nhạc sĩ nào để xem giọng mình phù hợp với bài nào. Đó là một sự đáng tiếc, vì thế chúng tôi cũng mong muốn, các thí sinh sẽ đến để chúng tôi tư vấn cho cách chọn bài, để thí sinh hiểu được chất giọng của mình.

Nếu cứ đi thi một cách "vô tư" như vậy thì khó đạt giải cao. Nhưng với số lượng đăng ký nhiều việc Ban giám khảo lựa chọn thí sinh cũng rất là gắt gao, nghiêm túc".

Văn hoá - Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh làm giám khảo cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020 (Hình 3).

Ông Tô Văn Động - Giám đốc sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Ông Tô Văn Động cho biết thêm: "Nếu đạt giải nhất, thí sinh sẽ có phần thưởng là 50 triệu đồng, đây là phần thưởng theo quy định nhà nước nên sở VH, TT Hà Nội để ở mức này. Trong quá trình cuộc thi diễn ra, chúng tôi sẽ kêu gọi nhà tài trợ để các thí sinh sẽ có những phần thưởng cao hơn. Ngay sau khi đêm chung kết hoàn thành, chúng tôi sẽ mời 10 thí sinh hát hay nhất và những ca sĩ đã thành danh từ  Giọng hát hay Hà Nội tham gia biểu diễn trên sân khấu trong chương trình hướng đến kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ngoài ra, các chương trình của sở VH,TT Hà Nội chủ trì, thí các thí sinh sẽ được tham gia. Các thí sinh trong Top 10 sẽ được trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội ưu tiên tuyển chọn".

 

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: "Mới đầu đi hát, Thanh Lam cũng đã học thanh nhạc đâu"!

Thứ 3, 24/10/2017 | 13:00
Phát ngôn "sốc" của ca sĩ Thanh Lam đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của Quang Hà, Dương Ngọc Thái và nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh.

NS Trương Ngọc Ninh nói gì trước việc thu phí 2.000 đồng/bài hát?

Chủ nhật, 02/04/2017 | 11:57
Trước việc sẽ thu phí tác quyền hơn 10.000 tác phẩm âm nhạc với mức phí 2.000 đồng/bài/đầu máy karaoke, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh nói gì?
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.