Nhận án tử, “trùm” ma túy 3 lần vượt ngục làm náo loạn công đường

Nhận án tử, “trùm” ma túy 3 lần vượt ngục làm náo loạn công đường

Hà Thị Hằng
Thứ 4, 11/04/2018 | 15:12
1
Bị tuyên án 20 năm tù với nhiều tội danh khác nhau, Hùng không chịu tu tỉnh mà tiếp tục con đường tội lỗi. Hắn tiếp tục bị bắt khi đang thực hiện hành vi mua bán 20 bánh heroin. Khi nghe tòa tuyên án tử, bị cáo đã làm náo loạn công đường.

Sáng 11/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Phạm Văn Hùng (SN 1970), trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Lô Văn Sao (SN 1983), trú xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Văn Tùng (SN 1990), trú tại xã Phú Thành về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhận án tử, “trùm” ma túy 3 lần vượt ngục làm náo loạn công đường

Bị cáo Hùng chắp tay xin lỗi người thân tại tòa. 

Khi được cán bộ dẫn giải vào phòng xử, nhìn thấy người thân, Hùng đã bật khóc. Gã đã xin cán bộ dẫn giải đứng dậy quay về hướng người thân chắp tay xin lỗi. Mấy đứa con của gã thấy cha hành động như vậy cũng òa khóc theo.

Được biết, năm 1992, Phạm Văn Hùng bị TAND tuyên phạt 6 năm tù về tội Cướp và Trộm cắp tài sản công dân. Vào tù không được bao lâu, Hùng đã tìm cách vượt ngục nhưng không thành. Lần này, Hùng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 2 năm về tội Trốn khỏi nơi giam giữ, nâng mức án phải thi hành lên 8 năm tù.

Không chịu từ bỏ ý định vượt ngục, năm 1996, gã tiếp tục tìm cách trốn trại. Sau khi trốn được ra ngoài, Hùng gây ra một vụ cướp tài sản và bị bắt giữ. Lần này, gã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù về tội Cướp tài sản công dân và 4 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam. Sau đó, Hùng được chuyển ra Thanh Hóa thi hành án. Nhưng chỉ chưa đầy 4 tháng sau, gã lại thực hiện tiếp một vụ vượt ngục. Lần này, TAND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Phạm Văn Hùng 5 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam, cộng vào bản án cũ. Tháng 6/2011, Phạm Văn Hùng chấp hành xong hình phạt.

Dành cả tuổi thanh xuân để vào tù, Phạm Văn Hùng không chịu tu tỉnh mà tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi. Năm 2015, Hùng quyết định làm giàu bằng cách thiết lập đường dây mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam. Gã chọn cháu của mình là Phạm Văn Tùng làm cánh tay phải đắc lực. Hùng tìm mối “hàng” ở bên Lào, thuê Lô Văn Sao trực tiếp giao tiền cho bên bán và nhận ma túy từ khu vực biên giới Việt – Lào đưa vào sâu trong nội địa trước khi giao cho gã.

Nhận án tử, “trùm” ma túy 3 lần vượt ngục làm náo loạn công đường (Hình 2).

 Hùng xin HĐXX cho bị cáo cơ hội được sống. 

Sau 2 chuyến trót lọt, tháng 6/2017, nhu cầu tăng cao, Hùng quyết định đặt mua 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá và hơn 1kg ma túy tổng hợp với giá 153.000USD từ bạn hàng người Lào. Hùng trả trước 70.000USD và 300 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán sau khi bán được hàng.

Ngày 30/9/2017, Lô Văn Sao đến khu vực biên giới Việt - Lào thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trao tiền và nhận ma túy từ người này. Rạng sáng 1/10, sau khi nhận số ma túy trên từ Sao, Hùng bảo Phạm Văn Tùng vận chuyển số ma túy này về xuôi bằng xe máy, còn gã sẽ điều khiển ô tô đi trước cảnh giới. Khi đến địa phận xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Hùng và Tùng bị bắt giữ cùng với tang vật là 20 bánh heroin (tương đương 7kg) và hơn 2,1kg ma túy đá, ma túy tổng hợp. Sáng cùng ngày, Lô Văn Sao cũng bị bắt giữ.

Nhận án tử, “trùm” ma túy 3 lần vượt ngục làm náo loạn công đường (Hình 3).

Các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại phiên tòa xét xử, 3 bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vị đại diện cho viện KSND đề nghị mức án tử hình dành cho các bị cáo. Sau khi nghe bản luận tội và mức án dành cho mình, các bị cáo đều mong HĐXX giảm hình phạt để có cơ hội sống, làm người lương thiện.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Hùng, Lô Văn Sao mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Văn Tùng nhận mức án Chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị HĐXX tuyên án tử, bị cáo Hùng đã xô bàn, làm náo loạn cả công đường. Lúc này, người nhà của các bị cáo cũng tiến sát lên, rồi òa khóc. Có 1 số người thân của bị cáo đã ngất xỉu tại phiên tòa. Một số người khác chạy theo xe dẫn giải, hy vọng được nhìn thấy các bị cáo lần cuối. 

Tử hình kẻ vận chuyển thuê một balo ma túy

Thứ 5, 15/03/2018 | 11:25
Do hám lợi, Giàng A Sếnh đồng ý nhận vận chuyển 20 bánh ma túy xuống Hà Nội để rồi phải trả giá bằng án tử hình.

Tử hình nam thanh niên xách thuê 20 bánh ma túy để kiếm… 5 triệu đồng

Thứ 6, 29/12/2017 | 16:16
Do hoàn cảnh khó khăn, đang thiếu tiền nên khi nghe một người đàn ông nhờ chuyển chiếc ba lô sẽ trả 5 triệu tiền công thì Xồng Bá Tênh đã đồng ý. Với hành vi này, trong phiên tòa sơ thẩm, Tênh phải nhận mức án tử hình.

Án tử hình cho kẻ vận chuyển 14kg ma túy đá bằng đường tàu hỏa

Thứ 4, 31/05/2017 | 08:47
Huy và Linh chia ma túy ra rồi mua vé tàu hỏa để vận chuyển số ma túy trên vào TP.HCM.

Tử hình 5 bị cáo trong đường dây ma túy của Tuấn Lay

Thứ 3, 30/05/2017 | 21:07
Do số lượng ma túy cực kỳ lớn nên HĐXX đã tuyên án tử hình đối với 5 bị cáo tham gia đường dây xuyên Việt này.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.