'Nhốt' đánh bạc để ngoại tệ không 'chảy' ra nước ngoài?

'Nhốt' đánh bạc để ngoại tệ không 'chảy' ra nước ngoài?

Thứ 6, 15/03/2013 | 20:22
0
Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia nghìn tỷ đồng vừa bị cơ quan công an triệt phá. Kẻ đứng đầu đường dây này là phụ nữ họ Cù, 40 tuổi. Giúp việc cho thị là một bộ "bậu xậu" gồm rất nhiều thanh niên hư hỏng, cả dân cờ bạc bịp lẫn người có học thức.

Những con thiêu thân...

Thời buổi kinh tế suy thoái nhưng với "ngành cờ bạc", lúc nào cũng có thể "phất". Năm qua, chẳng tháng nào là phương tiện thông tin lại không phanh phui, vụ việc con bạc ra nước ngoài đánh bạc, bị thua bạc, bị đánh, bị ép phải gọi gia đình, người thân mang tiền đến chuộc; rồi thì đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc bằng máy bị triệt phá... Đại gia cờ bạc đất Bắc Ninh, tên H. đã giải nghệ, bỏ nghề "độ" bóng, "ôm" đề cho các ông chủ cờ bạc quốc tế thì con bạc "cỏ" tán gia, bại sản là chuyện bình thường.

Ai cũng biết, thời hoàng kim, đại gia H. đi Hồng Kông, Ma Cao, sang Singapore... như đi chợ. Thậm chí, đại gia này còn được tham quan những casino nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước Tây Âu. Đó là những nơi có địa chỉ của "tổng hành dinh cờ bạc" châu Á. Những chuyến đi đó là do các ông chủ cờ bạc lớn "tài trợ" để mở rộng tầm mắt, vươn ra quốc tế. Ngoài việc đi thăm thú, vui chơi thì đại gia H. cũng được "tập huấn" thêm những kinh nghiệm, những kỹ năng để trốn tránh công an sở tại.

Theo đại gia H., chỉ có "thằng tổng" lớn là "ăn đủ" thôi. Còn các "nhánh" đều "chết" hết, vì tiền đặt "cửa" rất lớn. Đại gia H. tâm sự: "Làm nghề này, tôi phát hiện ra, dân Việt Nam mình giàu lắm. Nhiều người đánh bạc với số lượng tiền rất lớn. Một trận bóng đá, họ có thể "độ" đến cả vài chục nghìn USD mà không hề run tay. Họ "xuống bóng" (tức đặt tiền cá cược - PV) một cách lạnh lùng, không cay cú cũng chẳng vui mừng”.

Bất động sản - 'Nhốt' đánh bạc để ngoại tệ không 'chảy' ra nước ngoài?

Làm gì để ngăn chặn ngoại tệ “chảy” ra nước ngoài? Ảnh minh họa

Nhìn ngoại tệ "chảy đi sông ơi"!?

Chuyện tiền đánh bạc "chảy" ra nước ngoài đã được dấy lên từ lâu, ở chính nghị trường và nhiều đại biểu Quốc hội cũng như một số cơ quan chức năng còn đề trình văn bản, nên hợp pháp hoá casino, đánh bạc để thu thuế, để kiểm soát và tránh ngoại tệ "chảy" ra nước ngoài. Tiến sỹ Trần Đình Thiên, viện Kinh tế Trung ương đã từng rất ủng hộ việc thành lập casino để quản lý, thu thuế những người đánh bạc và kinh doanh đánh bạc.

Nhiều chuyên gia kinh tế, pháp luật cũng cho rằng, đây là hướng "ổn" nhất để ngoại tệ không "chảy" ra nước ngoài, để Nhà nước có thêm nguồn thuế, để ta quản lý được người đánh bạc... Có chuyên gia thì cho rằng, chúng ta chưa đủ trình độ để quản lý casino cho người Việt, sẽ dẫn tới những tiêu cực, bùng nhùng. Sợ bị đóng thuế, họ không vào casino đánh bạc, vẫn liên tục đi du lịch ra nước ngoài để đánh bạc thì sao?

Cơ quan chức năng thì tranh cãi, trong khi hàng ngày, hàng giờ, ngoại tệ vẫn "chảy" ra nước ngoài cùng những con bạc, nhìn thấy mà xót xa. Vụ đánh bạc xuyên quốc gia vừa rồi là một ví dụ cụ thể nhất. Công an cả nước cùng "đánh án". "Đánh án" thành công rồi, chiến sỹ công an lại thấy đau, vì biết sự thật, ngoại tệ "chảy" ra nước ngoài qua con đường đánh bạc quá lớn. Thượng tá Hồ Sỹ Niêm, trưởng phòng Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm sở hữu (Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an) đã cung cấp thông số, một lần chuyển tiền ra nước ngoài của đường dây cờ bạc xuyên quốc gia của thị họ Cù lên tới cả trăm tỷ đồng, số dư tài khoản của đường dây này là 10.000 tỷ đồng. Với quy mô như thế, cộng với các đường dây khác nữa, có lẽ con số hai tỷ USD "chảy đi sông ơi" có lẽ vẫn chưa chính xác?!

Có nên mở casino cho người Việt?

Cũng như ngành kinh doanh nhạy cảm khác, nên chăng mở những casino cho người Việt vào chơi để chúng ta quản lý, thu thuế?

Lê Anh

Bất ngờ từ đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Thứ 4, 23/01/2013 | 15:43
Theo đánh giá, chuyên án 511C là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan chức năng tiến hành triệt phá với hình thức đánh bạc qua mạng internet xuyên quốc gia.

Những chiêu lừa ngoạn mục từ ngoại tệ siêu mệnh giá

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Dư luận xôn xao tin ông Lê Quốc Hồ một thầy thuốc Đông y tới cơ quan công an Hà Nội trình báo bị đạo chích đột nhập kho báu tại gia, cả gan ôm những tờ tiền mệnh giá khủng 1triệu USD/tờ, 25 tỷ tiền tươi cùng kim cương, hạt soàn, đá quý.

3,5 tỷ USD Việt Nam 'rủ nhau đi du lịch' nước ngoài

Thứ 4, 13/03/2013 | 10:40
Theo thống kê của cơ quan chức năng, lượng ngoại tệ mỗi năm thu được từ hàng chục triệu hộ nông dân Việt Nam "một nắng hai sương" vất vả cấy cày chỉ bằng một phần nhỏ so với 3,5 tỷ USD của người giàu có chi vào việc ra nước ngoài đi học, chữa bệnh, mua nhà.

Thị trường ngoại hối năm 2012 sẽ ổn?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, nếu loại trừ những yếu tố bất trắc thì có thể khẳng định thị trường ngoại hối năm 2012 sẽ rất ổn định. Biến động của tỷ giá USD/VND có thể ở mức 2 3%".
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.