Những địa điểm vui chơi Tết Dương lịch 2017 hấp dẫn nhất ở Sài Gòn

Những địa điểm vui chơi Tết Dương lịch 2017 hấp dẫn nhất ở Sài Gòn

Thứ 3, 27/12/2016 | 22:12
0
Những địa điểm vui chơi Tết Dương lịch 2017 hấp dẫn nhất tại Sài Gòn bạn không nên bỏ lỡ.

Tết Dương lịch 2017 năm nay, người dân trên khắp cả nước được nghỉ lễ 3 ngày. Vì thế, rất nhiều người háo hức chuẩn bị đặt vé cho cả gia đình đi chơi. Tuy nhiên, cũng có không ít người vì điều kiện, hoàn cảnh không cho phép, không thể đi chơi trong chuyến đi xa vì vậy những địa điểm vui chơi ở gần, và trong trung tâm thành phố là lựa chọn được nhiều người quan tâm.

Dưới đây là một số địa điểm vui chơi Tết Dương lịch hấp dẫn nhất ở Sài Gòn, hi vọng những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn và gia đình đón một cái Tết đầm ấm và yêu thương.

Khu du lịch Suối Mơ

Dịp Tết Dương lịch năm nay, bạn và gia đình có thể lựa chọn địa điểm Khu du lịch Suối Mơ nằm trên đường số 11, phường Long Bình, TP.HCM.

Gia đình - Những địa điểm vui chơi Tết Dương lịch 2017 hấp dẫn nhất ở Sài Gòn

 Địa điểm đi chơi Tết Dương lịch 2017 hấp dẫn nhất.

Khi đến với địa điểm này, các bạn có thể thỏa sức vui chơi, cắm trại, bơi lội hoặc thưởng thức các món ăn đặc sản tại các nhà hàng, quán bar...Bên cạnh đó, gia đình bạn muốn thư giãn có thể thuê khách sạn nghỉ dưỡng. Đây cũng là một gợi ý thú vị cho các bạn vào dịp Tết năm nay.

Công viên Cá Koi

Công viên Cá Koi là tên thường gọi của công viên Tùng Sơn Thạch Hoa Viên (Rin Rin Park), nằm trên đường Xuân Thới Thượng 6, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Công viên có diện tích 20.000 m2, được thiết kế dựa trên 3 yếu tố “Đá – Cá – Cây”, tạo nên một không gian xanh, tươi mát, đầy tính nghệ thuật đặc trưng của sân vườn Nhật Bản.

Gia đình - Những địa điểm vui chơi Tết Dương lịch 2017 hấp dẫn nhất ở Sài Gòn (Hình 2).

Điểm nhấn, hấp dẫn nhất tại công viên cá Koi là có hồ cá chứa 500m3 nước với hơn 200 con cá Koi được nhập từ Nhật Bản. Loài cá này được xem là linh vật của Nhật Bản, thể hiện tinh thần không ngừng vươn lên, dũng cảm vượt qua mọi thử thách để đạt được thành công trong cuộc sống. Tuổi thọ của cá Koi có thể lên đến 60 – 70 năm. 

Ngoài ra, đến với công viên Cá Koi bạn còn được hòa mình vào không gian văn hóa Việt  - Nhật đầy màu sắc, cùng với đó là thưởng thức văn hóa ẩm thực Nhật Bản.

Khu du lịch Suối Tiên

Nằm ở phía Đông Bắc thành phố, trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội, cách trung tâm thành phố 19km là Khu du lịch Suối Tiên. Đây được coi là một trong những địa điểm vui chơi, giải trí cuối tuần nổi tiếng của người dân TP.HCM và là điểm tham quan lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, vào những dịp lễ lớn, khu du lịch văn hóa Suối Tiên còn có các hoạt động sôi nổi và đặc sắc phục vụ du khách.

Gia đình - Những địa điểm vui chơi Tết Dương lịch 2017 hấp dẫn nhất ở Sài Gòn (Hình 3).

Tới Khu du lịch Suối Tiên, du khách sẽ được tận hưởng phong cảnh tự nhiên và ngắm nhiều loại thú quý hiếm, đặc biệt nhất là đàn cá Sấu. Bên cạnh đó, du khách cò được đắm mình với thủy cung với hàng trăm loài cá bơi lội trong hầm kính.

Nếu đang băn khoăn chưa biết đi đâu, thì khu du lịch Suối Tiên cũng là lựa chọn lý tưởng cho gia đình bạn.

Du lịch biển Cần Giờ

Bạn và gia đình lên kế hoạch cho chuyến đi xa hơn thì du lịch biển Cần Giờ là lựa chọn hợp lý cho bạn.

Gia đình - Những địa điểm vui chơi Tết Dương lịch 2017 hấp dẫn nhất ở Sài Gòn (Hình 4).

Nằm cách trung tâm TP.HCM vài chục cây số theo hướng Nhà Bè, Cần Giờ thu hút du khách với hàng loạt các loại hình du lịch khác nhau như chơi đùa với khỉ tại đảo Khỉ, len lỏi thuyền khám phá rừng Sác, vui đùa thư giãn ở bãi biển cát đục, thưởng thức hải sản tươi ngon dọc bờ biển.

Cầu Ánh Sao

Thay vì đến những địa điểm nêu trên, bạn và người thân yêu bên mình có thể đến cầu Ánh Sao vào ban đêm để được thưởng thức những ánh đèn lung linh, huyền ảo.

Gia đình - Những địa điểm vui chơi Tết Dương lịch 2017 hấp dẫn nhất ở Sài Gòn (Hình 5).

Nằm ở quận 7, TP HCM. Dù hơi cách xa trung tâm thành phố nhưng đây vẫn là địa điểm chơi Tết Dương lịch ở Sài Gòn được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Cầu Ánh Sao được lắp đặt hệ thống đèn led trong lòng cầu tượng trưng cho những ngôi sao lấp lánh trải dài xuyên suốt dọc hai bên hông cầu. Do vậy nếu nhìn từ xa cầu y như một dải sao nổi bật giữa những tia sáng bảy sắc màu.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Gia đình - Những địa điểm vui chơi Tết Dương lịch 2017 hấp dẫn nhất ở Sài Gòn (Hình 6).

Vào những dịp lễ lớn, phố đi bộ Nguyễn Huệ dường như đã trở thành địa điểm tin cậy không thể bỏ lỡ của nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình.

Đến đây, bạn vừa được hít thở không khí trong lành, vừa được hòa mình vào không gian nhộn nhịp, sôi động với các trò chơi đường phố, các ban nhạc trống, ghi ta...Đây cũng là một địa điểm bạn nên lưu tâm vào dịp Tết Dương lịch năm nay.

Thanh Lam

Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...