Những hình ảnh

Những hình ảnh "sốc" đầu tiên về trận sóng thần do núi lửa phun ở Indonesia

Chủ nhật, 23/12/2018 | 10:26
0
Cơn sóng thần khủng khiếp đã bất ngờ tấn công khu vực bãi biển xung quanh eo biển Sunda tại Indonesia khiến nhiều người không kịp trở tay. Ít nhất, 43 người đã thiệt mạng và 584 người khác bị thương sau khi sóng thần ập vào tối 22/12.
Theo DailyMail, sóng thần xuất phát từ một trận lở đất dưới biển do núi lửa Krakatoa phun trào gây cảnh tượng ngổn ngang.

Theo DailyMail, sóng thần xuất phát từ một trận lở đất dưới biển do núi lửa Krakatoa phun trào gây cảnh tượng ngổn ngang.

 Khu vực bãi biển bị sóng thần tấn công cho thấy một đợt sóng ập tới khiến những người đang có mặt tại bãi biển bỏ chạy.

Khu vực bãi biển bị sóng thần tấn công cho thấy một đợt sóng ập tới khiến những người đang có mặt tại bãi biển bỏ chạy.

 Hiện trường sau khi sóng thần tấn công cho thấy những con đường ngập nước và xe ô tô bị lật.

Hiện trường sau khi sóng thần tấn công cho thấy những con đường ngập nước và xe ô tô bị lật.

Xe máy bị hư hại sau khi sóng thần đổ bộ vào bãi biển Indonesia. (Ảnh: Twitter)

Xe máy bị hư hại sau khi sóng thần đổ bộ vào bãi biển Indonesia. (Ảnh: Twitter)

Xe ô tô bị cuốn trôi do sóng thần tại Indonesia. (Ảnh: Twitter)

Xe ô tô bị cuốn trôi do sóng thần tại Indonesia. (Ảnh: Twitter)

Người dân được sơ tán tới nhà thờ Hồi giáo sau trận sóng thần tại tỉnh Banten, Indonesia ngày 22/12. (Ảnh: Reuters)

Người dân được sơ tán tới nhà thờ Hồi giáo sau trận sóng thần tại tỉnh Banten, Indonesia ngày 22/12. (Ảnh: Reuters)

Hiện chưa có con số thống kê cuối cùng thiệt hại về tài sản do sóng thần gây ra tại Indonesia.

Hiện chưa có con số thống kê cuối cùng thiệt hại về tài sản do sóng thần gây ra tại Indonesia.

Theo Cơ quan Khí tượng Indonesia, ít nhất 43 người đã thiệt mạng, khoảng 584 người bị thương và 2 người mất tích sau khi sóng thần đổ bộ khu vực bãi biển xung quanh eo biển Sunda tại Indonesia vào tối 22/12 (theo giờ địa phương). Sóng thần cũng phá hủy hàng trăm ngôi nhà trong khu vực này. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết trận sóng thần này không phải do động đất, mà do hoạt động của núi lửa Krakatoa gây ra.

"Chúng tôi đang thống kê báo cáo về thiệt hại từ trận sóng thần tấn công eo biển Sunda, đặc biệt tại khu vực Serang, Pandeglang và South Lampung", người phát ngôn của cơ quan Đối phó thảm họa Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết.

Phong Linh (tổng hợp)

Sóng thần bất ngờ, hàng trăm người thương vong tại Indonesia

Chủ nhật, 23/12/2018 | 08:11
Giới chức Indonesia cho hay ít nhất 20 người thiệt mạng và 165 người bị thương khi một cơn sóng thần tấn công vào bờ biển ở khu vực eo biển Sunda của Indonesia.

Lý do gây nên “trận sóng thần chết chóc” ở Indonesia

Thứ 5, 04/10/2018 | 14:54
Indonesia trải qua những thảm họa thiên nhiên lớn nhất được ghi nhận ở bất kỳ nơi nào trên thế giới từ đầu năm tới nay. Giới chuyên gia cho rằng có hai yếu tố chính khiến trận sóng thần hôm 28/9 ở Indonesia vừa qua thêm phần khốc liệt.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.