Những tin tức đáng chú ý trong 24h qua

Những tin tức đáng chú ý trong 24h qua

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Những thông tin mới liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam, quy định mới về xăng E5 và những sự kiện quốc tế là những thông tin gây được sự chú ý của nhiều người.

Tiếp nhận 90 bản đồ xác định chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam

Ngày 24/11, UBND huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) cho biết vừa tổ chức tiếp nhận 90 bản đồ và 5 tập sách, tạp chí do ông Trần Thắng, một Việt kiều tại Mỹ gửi tặng.

Các bản đồ này được xuất bản tại Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước châu Âu trong khoảng thời gian từ năm 1626-1975. Đặc biệt, có cuốn sách Trung Hoa bưu chính dư đồ (tập bản đồ bưu chính Trung Quốc do Bộ Giao Thông, Cộng Hòa Trung Hoa xuất bản tại Nam Kinh năm 1933) được UBND huyện đảo Hoàng Sa nhờ ông Thắng đặt mua tại Mỹ.

Thế giới - Những tin tức đáng chú ý trong 24h quaLãnh đạo UBND huyện đảo Hoàng Sa tiếp nhận các bản đồ. (Ảnh: Dân trí)

Mới nhất là những bản đồ về dầu mỏ và khoáng sản của Trung Quốc trong cuốn sách The People’s Republic of China in năm 1949 được Mỹ in lại, xuất bản năm 1975 cũng cho thấy biên giới Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam (Nguồn: Dân trí)

Tiêu thụ xăng E5 trên toàn quốc từ năm 2015

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, phối chế, phân phối và kinh doanh xăng, dầu tại Việt Nam cho động cơ xăng và động cơ diesel của các phương tiện cơ giới đường bộ (trừ các loại xăng, dầu đặc chủng của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định).

Từ ngày 1/12/2015 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5 (Nguồn: Nguoiduatin.vn)

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy có thể bị khởi tố

Cựu Tổng thống Pháp đang đối mặt với những cáo buộc nhận tiền phi pháp từ người phụ nữ giàu nhất nước này, bà Liliane Bettencourt.

Thế giới - Những tin tức đáng chú ý trong 24h qua (Hình 2).

Nếu bị kết tội, ông Nicolas Sarkozy có thể phải đối mặt với một phiên tòa xét xử giống như người tiền nhiệm Jacques Chirac.

Một tòa án Pháp thông tin rằng, ông Nicolas Sarkozy đã có ít nhất 8 cuộc gặp "bí mật" với công tố viên điều tra ông xung quanh những buộc tội tham nhũng. Ông đang đối mặt với cáo buộc đã nhận tiền mặt trong các phong bì từ người phụ nữ giàu nhất nước Pháp Liliane Bettencourt, người thừa kế hãng l’Oreál cho quỹ tranh cử tổng thống năm 2007 (Nguồn: VietnamNet)

Quan chức Trung Quốc bị sa thải vì lộ clip sex với bồ nhí

Bí thư quận ủy quận Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc đã bị cách chức ngày 23/11 sau khi một clip sex của ông này với cô bồ nhí mới 18 tuổi bị tung lên mạng.

Thế giới - Những tin tức đáng chú ý trong 24h qua (Hình 3).Lei Zhengfu đã bị mất chức vì clip sex

Thông tin được hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc công bố. Theo đó quyết định sa thải đã được công bố ngày 23/11 sau khi ông Lei Zhengfu, một người đã có gia đình và giữ chức bí thư quận Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh bị xác định đúng là nhân vật trong clip sex được tung lên mạng internet trước đó ít ngày.

Ban Biên tập


Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.