Ninh Thuận: Nông dân “gồng mình” tìm nước cứu lúa

Ninh Thuận: Nông dân “gồng mình” tìm nước cứu lúa

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 6, 05/04/2019 | 09:02
0
Từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, nhiều hộ dân trồng lúa tại thôn Đồng Dày đối mặt với tình trạng thiếu nước sản xuất nghiêm trọng. Để “cứu nguy”, nông dân phải dùng đủ mọi cách để tìm nước cứu lúa của mình.

Ninh Thuận: Nông dân “gồng mình” tìm nước cứu lúa

Clip nông dân Ninh Thuận nói về việc thiếu nước sản xuất dẫn đến lúa chết.

“Khổ” vì thiếu nước sản xuất

Có mặt tại khu vực Đồng Cây Xanh, thuộc thôn Đồng Dầy, xã Phước Trung (huyện Bác Ái) vào lúc 9h trưa ngày 4/4, PV báo Người Đưa Tin đã chứng kiến được hình ảnh nhiều diện tích lúa của bà con nông dân đã bị chết khô, các diện tích còn lại lúa phát triển rất kém. Mặc dù đã xuống giống được hơn 2 tháng nhưng cây lúa còi cọc, lá úa vàng, thậm chí có cây lúa đến nay vẫn chưa có hạt.

Môi trường - Ninh Thuận: Nông dân “gồng mình” tìm nước cứu lúa

Ao nước nhà ông Chamaléa Sinh là nơi cứu nguy cho nhiều diện tích của bà con khu vực Đồng Cây Xanh. (Ảnh: Duy Quan).

Để cứu nguy cho lúa, nông dân ở thôn Đồng Dầy đã bỏ tiền túi thuê xe máy múc để đào ao tìm nguồn nước ngầm. “Từ mấy tháng nay, nông dân chúng tôi mỗi người 200.000 đồng góp vào để thuê xe máy múc nạo vét ao của nhà ông Chamaléa Sinh gần đó để lấy nước ngầm tưới cho lúa, chứ không là lúa sẽ chết hết”, anh Katơ Phay (ngụ thôn Đồng Dầy, xã Phước Trung) cho biết.

Dẫn PV đi thực tế tại các cánh đồng lúa đang “khát” nước anh Chamaléa Hớ (ngụ thôn Đồng Dầy, xã Phước Trung) thở dài cho hay: “2 sào lúa nhà tôi cách đây 4 ngày coi như úa vàng hết và đang dần chết khô. Tuy nhiên, sau đó tôi được “ké” nước tại ao nhà ông Chamaléa Sinh nên lúa đã dần phục hồi trở lại. Nếu không có nước chắc bỏ cho bò ăn”.

Môi trường - Ninh Thuận: Nông dân “gồng mình” tìm nước cứu lúa (Hình 2).

Nhiều diện tích lúa bị thiếu nước nên đã chết khô cho bò ăn. (Ảnh: Duy Quan)

“Lúa hiện nay đã phục hồi xanh lại, nhưng sản lượng chắc không có, bây giờ lúa đã hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa có hạt và rất còi cọc. Tôi cũng đã tốn gần 500.000 đồng tiền mua dầu, thuê xe máy múc”, anh Hớ buồn rầu nói.

Cách đó không xa là 2,3 sào lúa nhà anh Katơr Phay (ngụ thôn Đồng Dầy) cũng trong tình cảnh tương tự. Hơn 60% diện tích lúa của gia đình anh bị thiệt hại, cây lúa đã hơn 2 tháng nhưng sinh trưởng  kém. Anh Phay buồn bã cho hay: “Hầu như lúa của bà con khu vực Đồng Cây Xanh đều bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều gia đình không có tiền đầu tư nước đã bỏ ruộng cháy khô và cho bò ăn”.

Môi trường - Ninh Thuận: Nông dân “gồng mình” tìm nước cứu lúa (Hình 3).

Lúa của gia đình anh Katơr Phay đã hơn hai tháng nhưng rất còi cọc và sinh trưởng kém. (Ảnh: Duy Quan).

“Khu vực Đồng Cây Xanh lúc trước cũng được địa phương khuyến cáo không nên xuống giống để trồng lúa vì sẽ thiếu nước. Nhưng, nếu không trồng lúa thì bà con nông dân chúng tôi không có lương thực để ăn cũng không có rơm, rạ cho gia súc trong mùa này”, anh Phay bộc bạch.

Theo một số hộ dân chia sẻ, để có nước “cứu” cây lúa thì họ phải mất chi phí từ 300.000 đồng – 450.000 đồng để mua dầu đổ vào máy nước và phải mất từ 2 - 3 ngày đêm mới có nước đủ cho 2 sào lúa đang “khát”.

Trăm bề khốn khó

Liên quan đến vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin cũng đã liên hệ với UBND xã Phước Trung để hiểu rõ hơn về sự việc này. Trao đổi với PV, ông Hứa Xuân Quang, Cán bộ phụ trách nông nghiệp xã cho biết: “Do cuối năm 2018, trên địa bàn xã Phước Trung có nhiều cơn mưa lớn nên bà con đã vội vàng xuống giống trồng lúa... Trước tình hình đó, UBND xã cũng đã khuyến cáo bà con nên chuyển đổi cây trồng sang các loại cây màu ngắn ngày như: ngô, đậu xanh,…để tiết kiệm nước, nhưng bà con không nghe lại cố tình xuống giống trồng lúa nước”.

Môi trường - Ninh Thuận: Nông dân “gồng mình” tìm nước cứu lúa (Hình 4).

Lúa đang dần chuyển sang úa vàng vì thiếu nước. (Ảnh: Duy Quan).

Ông Quang cũng cho biết thêm, khi phát hiện bà con xuống giống lúa xã cũng đã lập biên bản phạt một số hộ vi phạm. Một số còn lại cũng đã cam kết nếu xuống giống trồng lúa mà hư hại thì sẽ chịu trách nhiệm.

“Trước đó đã có gần 90 hộ dân làm đơn gửi lên xã cầu cứu về nguồn nước tưới, tuy nhiên việc này nằm ngoài lĩnh vực giải quyết của xã, nên xã đã gửi 90 đơn này lên huyện để xem xét giải quyết”, ông Quang cho biết.

Môi trường - Ninh Thuận: Nông dân “gồng mình” tìm nước cứu lúa (Hình 5).

Để có nước tưới nông dân ở khu vực Đồng Cây Xanh phải tự bỏ tiền túi ra tìm nguồn nước. (Ảnh: Duy Quan).

Theo thống kê của công ty  TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận, khu vực thôn Đồng Dầy có 53,24ha đất nông nghiệp trồng lúa và 44,3ha cây hoa màu như: ngô, đậu xanh,…. Trước đó, do thiếu nước sản xuất nên đã có trên 9ha lúa của bà con hư hại hoàn toàn. Hiện tại, còn 27ha lúa đang trong thời kỳ trổ bông và sắp thu hoạch.

Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Theo kế hoạch của UBND tỉnh giao thì khu vực Đồng Cây Xanh của thôn Đồng Dầy chỉ được xuống giống trồng cây màu ngắn ngày như: ngô, đậu xanh,…để tiết kiệm nước, bởi theo trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 tháng đầu năm của năm 2019 sẽ có khả năng xảy ra hạn anino. Trước tình hình như thế công ty cũng đã điều tiết nước để tưới cho cây màu. Tuy nhiên, cuối năm 2018 có một số cơn mưa lớn nên bà con tranh thủ xuống giống trồng lúa với diện tích là 53,24ha, nên đã xảy ra tình trạng thiếu nước tại khu vực Đồng Cây Xanh”.

“Trước tình hình thiếu nước, công ty cũng đã cố gắng điều tiết nước giúp bà con ổn định sản xuất, mỗi tuần công ty mở nước 3 ngày đêm. Cụ thể, mở nước từ 7h sáng thứ 2 đến 7h sáng thứ 5 là ngưng cấp nước để bà con có nước tưới cho các diện tích sắp thu hoạch, không để bà con “khát” nước”, ông Hùng cho hay.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, thời gian tới công ty cũng phải điều tiết nước sao cho phù hợp để hồ Phước Nhơn (thôn Đồng Dầy, xã Phước Trung) còn dung tích nước trên 300 triệu m3 để đảm bảo nước cho sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi của bà con xã Phước Trung trong vụ Hè - Thu sắp đến.

Khánh Hòa: Hàng trăm hộ dân đang “khát” nước sinh hoạt

Thứ 5, 04/04/2019 | 09:00
Từ sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hơn 300 hộ dân tại xóm Mũi đang đối mặt trược tình trạng “khát” nước sinh hoạt trầm trọng. Hằng ngày, người dân phải vất vả mang từng can nhựa để đi mua nước về sử dụng.

Cá chết trắng trên sông Bưởi: Dân kêu trời vì thiếu nước sinh hoạt

Thứ 4, 11/05/2016 | 13:35
Sau vụ xả thải làm chết 18 tấn cá, hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc sông Bưởi có nguy cơ không có nước sinh hoạt do nguồn nước ô nhiễm.

Hàng nghìn hộ dân Bình Thuận thiếu nước sinh hoạt

Thứ 2, 22/04/2013 | 08:44
Bình Thuận đang vào giai đoạn cao điểm của mùa khô hạn, thời tiết oi bức, nắng nóng kéo dài, nguồn nước từ các hồ chứa xuống thấp hơn mức trung bình hàng năm dẫn đến thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.