Nợ tiền, hai nhóm lao vào ẩu đả 1 người tử vong, 8 người lãnh án tù

Nợ tiền, hai nhóm lao vào ẩu đả 1 người tử vong, 8 người lãnh án tù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 4, 30/08/2023 | 21:40
0
Hai nhóm lao vào ẩu đả, một người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận nhưng đã tử vong sau đó.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 30/8, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức tuyên án vụ giết người đối với 8 bị cáo Nguyễn Văn Sản (SN 1991, trú xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam); Nguyễn Tấn Danh (SN 1987, trú phường Tân An, thị xã La Gi); Hoàng Văn Thuận (SN 1993, trú xã Tân Tiến, thị xã La Gi); Nguyễn Quốc Tính (SN 1994, trú phường Tân An, thị xã La Gi); Lê Quang Huy (SN 1993, trú phường Tân Thiện, thị xã La Gi); Võ Trung Hậu (SN 1984, trú phường Tân Thiện, thị xã La Gi); Nguyễn Thanh Vương (SN 2000, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi); Nguyễn Khắc Dư (SN 1993, trú phường Phước Hội, thị xã La Gi).

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Lê Quang Huy 12 năm tù giam; Nguyễn Quốc Tính 9 năm tù giam; Nguyễn Văn Sản, Võ Trung Hậu, Nguyễn Tấn Danh, Nguyễn Thanh Vương cùng mức án 7 năm tù giam; Nguyễn Khắc Dư 6 năm tù giam; Hoàng Văn Thuận 5 năm tù giam.

Hồ sơ điều tra - Nợ tiền, hai nhóm lao vào ẩu đả 1 người tử vong, 8 người lãnh án tù

Quang cảnh phiên xét xử.

Theo cáo trạng, do Nguyễn Trọng Xuyên nợ tiền của Nguyễn Văn Sản, nên vào chiều ngày 11/5/2022 khi Sản gọi điện đòi nợ thì cả hai xảy ra cãi nhau, Xuyên thách đố hẹn Sản đến quán Minh Cường 1 nơi Sản làm việc để đánh nhau.

Phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Sản khai nhận: biết Xuyên hung hăng và có vũ khí nên sợ Xuyên đến quán quậy phá, Sản mới thông báo sự việc cho đồng bọn tại quán Minh Cường 2 đến để hỗ trợ mình.

Các bị cáo Nguyễn Tấn Danh, Hoàng Văn Thuận, Nguyễn Quốc Tính, Lê Quang Huy, Võ Trung Hậu, Nguyễn Thanh Vương, Nguyễn Khắc Dư khai nhận tại phiền toà: lúc này cùng một số đối tượng khác (không xác định được lai lịch) là nhân viên quán và bạn của Sản đều tập trung tại quán Minh Cường 1 khi biết sự việc mâu thuẫn giữa Sản và Xuyên thì cả nhóm chuẩn bị một bao hung khí gồm: dao, đao tự tạo, bình xịt hơi cay mục đích để hỗ trợ Sản đánh nhau với Xuyên.

Cả nhóm đợi được một lúc thì cho rằng Xuyên đi bộ nên không xuống được nên tập trung tại quán Minh Cường 2, tại đây Xuyên và Sản hẹn gặp nhau tại khu vực vòng xoay Hùng Vương để giải quyết mâu thuẫn.

Do sợ Sản đi một mình sẽ nguy hiểm nên Danh, Thuận, Tính, Dư, Huy, Hậu, Vương cùng một số đối tượng khác đều đi ra vòng xoay Hùng Vương để hỗ trợ cho Sản.

Đến khoảng 19h10 cùng ngày, nhóm của Sản gặp nhóm của Xuyên gồm Xuyên, Hữu, Lộc, Cường. Trong lúc hai bên nói chuyện với nhau thì xảy ra cãi nhau, Xuyên mới dùng súng nhắm bắn vào nhóm của Sản.

Sau đó hai nhóm lao vào ẩu đả, Xuyên được Hữu và Cường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa khu vực La Gi nhưng đã tử vong sau đó.

Hồ sơ điều tra - Nợ tiền, hai nhóm lao vào ẩu đả 1 người tử vong, 8 người lãnh án tù (Hình 2).

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Hội đồng xét xử cho rằng: chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa cá nhân Sản và Xuyên nhưng các bị cáo Sản, Huy, Tính, Hậu, Danh, Dư, Thuận, Vương tập hợp lại và sử dụng các loại hung khí nguy hiểm hỗ trợ nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng hình thức đánh nhau. Trong khi đánh nhau, cả 8 bị cáo tiếp nhận ý chí của nhau cùng đuổi đánh Xuyên, trong đó Tính dùng rửa và Huy dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm và chém vào cơ thể của Nguyễn Trọng Xuyên, đã tước đoạt trái phép tính mạng của Xuyên. Do đó, hành vi phạm tội của Lê Quang Huy, Nguyễn Quốc Tính, Nguyễn Văn Sản, Võ Trung Hậu, Nguyễn Tấn Danh, Nguyễn Khắc Dư, Hoàng Văn Thuận, Nguyễn Thanh Vương là đồng phạm, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người với tình tiết định khung Có tính chất côn đồ được quy định tại Bộ luật Hình su năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Đại diện viện kiểm sát nêu rõ: Hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Vì vậy, cần thiết phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Khắc Dư, Võ Trung Hậu đã đến Cơ quan công an đầu thú, thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho người bị hại nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Riêng Võ Trung Hậu có bà nội và bà ngoại được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Còn đối với các bị cáo Nguyễn Quốc Tính, Nguyễn Tấn Danh, Nguyễn Thanh Vương, Nguyễn Văn Sản, Hoàng Văn Thuận thành khẩn khai báo,trước phiên toà và đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho người bị hại nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Sôi động Lễ hội đường phố với chủ đề sắc màu Bình Thuận

Thứ 3, 29/08/2023 | 22:00
Chiều ngày 29/8, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa Năm Du lịch quốc gia 2023.

Bình Thuận: Hai chị em ruột tắm hồ gần nhà tử vong thương tâm

Thứ 3, 29/08/2023 | 17:46
Chiều ngày 29/9, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai em học sinh trên địa bàn thị trấn Chợ Lầu tử vong. 

Bình Thuận: Đi thu tiền lãi nặng và tiền gốc từ các con nợ thì bị công an bắt

Thứ 3, 29/08/2023 | 13:05
Đối tượng Lê Thái Sơn đã trực tiếp cho 18 người vay với tổng số tiền hơn 270 triệu đồng với mức lãi suất khoảng từ 22 - 57%/tháng, thu lợi bất chính gần 89 triệu.
Cùng tác giả

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.