Thảm kịch nối dài - Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ lại rơi gần biên giới Pakistan

Thảm kịch nối dài - Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ lại rơi gần biên giới Pakistan

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 08/03/2019 | 19:44
0
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan ngày càng gia tăng sau cuộc không kích của New Delhi nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố ở phía bên biên giới Pakistan tại Kashmir mà Islamabad mô tả là hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ.

Một chiếc MiG-21 của Không quân Ấn Độ vừa rơi ở rìa thành phố Bikaner, Ấn Độ, cách biên giới Pakistan khoảng 100km, trong một “nhiệm vụ định kỳ”, quân đội Ấn Độ xác nhận.

Phi công được báo cáo là an toàn sau khi thoát ra khỏi máy bay.

Tiêu điểm - Thảm kịch nối dài - Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ lại rơi gần biên giới Pakistan

Hiện trường vụ tai nạn.

“Chiều nay, một chiếc máy bay MiG-21 trong lúc làm nhiệm vụ định kỳ đã rơi sau khi bay từ Nal (căn cứ không quân) gần Bikaner. Phi công đã thoát ra an toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra”, thông báo của Không quân Ấn Độ cho hay.

Khả năng đây là một vụ tai nạn do chim, tờ Sputnik dẫn lời quan chức Quốc phòng Ấn Độ khẳng định.

Những bức ảnh chưa được xác nhận từ hiện trường cho thấy nhiều người đang đứng xem xác máy bay, trong đó có cả lực lượng cứu hỏa.

MiG-21 là máy bay chiến đấu lần đầu được giới thiệu bởi Không quân Liên Xô vào năm 1959, và được xuất khẩu sang hàng chục quốc gia trên thế giới trong những năm sau đó. Không quân Ấn Độ đã nâng cấp các phiên bản của máy bay này, mang tên MiG-21bis, được sản xuất cho đến năm 1985, và dự kiến ​​sẽ ngừng phục vụ vào đầu những năm 2020.

Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad đã leo thang vào tuần trước sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc không kích nhằm tiêu diệt một trại khủng bố được cho là bên trong Pakistan.

Ấn Độ cáo buộc rằng trại khủng bố này thuộc về các chiến binh liên kết với al-Qaeda, lực lượng đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công khủng bố khiến 40 quân nhân thuộc lực lượng bán quân sự Ấn Độ ở Kashmir thiệt mạng.

Chính phủ Ấn Độ đã cáo buộc Pakistan thông đồng với các hoạt động khủng bố. Các quan chức Pakistan bác bỏ khẳng định trên và gọi cuộc không kích của Ấn Độ là vi phạm không phận Pakistan, đồng thời là mối đe dọa đối với chủ quyền của nước này.

Sau các cuộc không kích ban đầu, đụng độ đã nổ ra giữa máy bay Ấn Độ và Pakistan, khiến New Delhi mất ít nhất một chiếc MiG-21. Quân đội Ấn Độ cũng khẳng định rằng họ đã bắn hạ một chiếc F-16 của Pakistan, mặc dù Pakistan bác bỏ điều này.

Gia tăng căng thẳng cũng đã dẫn đến gia tăng bạo lực giữa các lực lượng Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir, hai bên bắn phá qua lại liên tục ở khu vực biên giới trong thời gian qua.

Xem thêm: Nga hé lộ lý do Mỹ một mực ngăn Thổ Nhì Kỳ mua S-400

Vì sao căng thẳng Ấn Độ-Pakistan có thể dễ gây ra "ác mộng hạt nhân" cho thế giới?

Thứ 6, 08/03/2019 | 07:00
Với căng thẳng chưa thể giải quyết sau nhiều thập kỷ, cùng kho vũ khí hạt nhân tương đương nhau (mỗi bên có 140-150 đầu đạn), va chạm giữa Ấn Độ và Pakistan luôn được coi là vấn đề nguy hiểm nhất trên thế giới.

Hé lộ cách Su-30 Ấn Độ hạ gục F-16 Pakistan trong trận không chiến ác liệt

Thứ 5, 07/03/2019 | 18:45
Trong trận chiến này, việc PAF sử dụng F-16 và phóng nhiều AMRAAM (tên lửa không đối không) đã được theo dõi một cách sát sao và hiệu quả. Nắm rõ được hoạt động này của PAF, máy bay Su-30 của IAF sau đó đã tấn công và hành động chiến thuật chính xác

“Trại khủng bố” ở Pakistan vẫn nguyên vẹn sau khi Ấn Độ không kích?

Thứ 5, 07/03/2019 | 15:18
Những hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy các tòa nhà tại một khu vực “trại khủng bố” thuộc nhóm phiến quân có trụ sở ở Pakistan mà Ấn Độ tuyên bố đã phá hủy trong một đợt không kích gần đây.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.