Novaland đồng hành cùng nhiều địa phương phát triển bền vững kinh tế du lịch

Novaland đồng hành cùng nhiều địa phương phát triển bền vững kinh tế du lịch

Thứ 3, 12/11/2019 | 09:25
0
Vừa qua, tại cuộc họp với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), Tập đoàn Novaland – thương hiệu đầu tư và phát triển Bất động sản uy tín hàng đầu hiện nay đã trình bày các phương án đầu tư, triển khai các Dự án BĐS nghỉ dưỡng nhằm khai thác tối đa thể mạnh về vị trí cũng như tiềm năng và định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Thiếu nguồn cung khách sạn, khu nghỉ dưỡng trung cao cấp

Cách TP.HCM chỉ hơn 100km với khoảng hơn 1 giờ chạy xe, Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và có nhiều lợi thế du lịch nhờ đường bờ biển kéo dài hơn 300km. Cùng với đó, các khu bảo tồn thiên nhiên, các di tích lịch sử và các lễ hội dân gian đa dạng của Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp với định hướng phát triển du lịch biển; du lịch tâm linh; du lịch sinh thái và du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (Mice)

Bất động sản - Novaland đồng hành cùng nhiều địa phương phát triển bền vững kinh tế du lịch

BR-VT sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh BR-VT cũng đánh giá rằng tại đây còn thiếu hụt các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trung cao cấp tích hợp nhiều loại hình tiện ích giải trí và được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế - yếu tố quan trọng để bứt phá tiềm năng và lợi thế du lịch địa phương, thu hút lượng khách nội địa, đặc biệt là du khách quốc tế.

Thêm điểm sáng cho bức tranh du lịch, nghỉ dưỡng tại phố biển Vũng Tàu

Tại cuộc họp, đại diện Novaland cho biết trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tập trung tạo thêm chuỗi giá trị về phát triển du lịch bền vững, sẽ chú ý các hạng mục để làm tăng các thế mạnh sẵn có của Tỉnh về: Du lịch Nghỉ dưỡng & Chăm sóc sức khoẻ; Du lịch Văn hóa, Giải trí, Ẩm thực, và đặc biệt là du lịch Mice. Đồng thời, nhiều dự án cũng triển khai sẽ giúp tăng lượng khách du lịch, tăng thời gian lưu trú, tăng doanh thu, tạo thêm công ăn việc làm mới cho người dân địa phương.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng “bắt tay” với các đơn vị vận hành chuyên nghiệp quốc tế như Tập đoàn toàn cầu Minor Hotels (thương hiệu Avani, Annatara …), Tập đoàn quản lý và vận hành khách sạn quốc tế Accor (thương hiệu Mercure, Movempick, Ibis … nhằm tạo ra những “Điểm đến tuyệt hảo” cho khách du lịch nội địa và quốc tế, nhằm biến những nơi này thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng – giải trí của khu vực; góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Bất động sản - Novaland đồng hành cùng nhiều địa phương phát triển bền vững kinh tế du lịch (Hình 2).
Bất động sản - Novaland đồng hành cùng nhiều địa phương phát triển bền vững kinh tế du lịch (Hình 3).

Tháng 06/2019, Novaland đã giới thiệu Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram có quy mô khoảng 1.000ha được phát triển theo đúng xu hướng ngôi nhà thứ hai (second home), bao gồm sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố nghỉ dưỡng cùng tổ hợp du lịch, giải trí ấn tượng. Dự án chia làm 10 giai đoạn phát triển bao gồm những tổ hợp tiện ích nghỉ dưỡng giải trí cao cấp như hồ bơi nước mặn, kênh đua thuyền kayak, vườn thú hoang dã quy mô lớn… đóng góp thêm sản phẩm, dịch vụ du lịch cao cấp cho tỉnh.

Bất động sản - Novaland đồng hành cùng nhiều địa phương phát triển bền vững kinh tế du lịch (Hình 4).

Dự án NovaWorld Ho Tram

Bên cạnh các hoạt động đầu tư và phát triển dự án, liên tục nhiều năm qua tại BR-VT, Tập đoàn Novaland cũng đã đồng hành trong các hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa thiết thực tại nhiều huyện như Xuyên Mộc, Châu Đức…  với kinh phí tài trợ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Novaland đồng hành cùng nhiều địa phương khác phát triển du lịch bền vững

Trước đó, vào sáng ngày 07/11, Tập đoàn Novaland cũng tham gia Diễn đàn Mekong Connect 2019  được tổ chức tại TP. Cần Thơ với sự tham gia của hơn 700 đại biểu từ các bộ ngành trung ương, lãnh đạo địa phương, các chuyên gia trong và ngoài nước, sinh viên các trường Đại học. Tại hội nghị, Đại diện Tập đoàn đã có chia sẻ về “Kích hoạt du lịch ĐBSCL để thích ứng với biến đổi khí hậu”. Theo đó, ĐBSCL sẽ trở thành “Điểm đến du lịch miền sông nước số 1 của châu Á”, các địa phương ở ĐBSCL cần phải đầu tư vào hạ tầng, khu lưu trú, các dịch vụ ngay từ lúc này để đáp ứng nhu cầu 19 triệu khách lịch qua đêm, trong đó có 30% là khách quốc tế. Và Novaland với tiềm lực và uy tín lâu năm của mình chính là một trong những tập đoàn có thể hợp tác với các tỉnh, thành để đầu tư, đồng bộ cho hạ tầng. Dựa trên chiến lược của BCG, Novaland đang quy hoạch và triển khai dự án NovaWorld Mekong tại trung tâm Thành phố Cần Thơ. Đây là dự án quy mô đồng bộ theo chuẩn Quốc tế sẽ làm thay đổi cách nhìn về du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, kích hoạt mạnh mẽ du lịch kết hợp với nông nghiệp và sinh hoạt truyền thống. Đưa Mekong trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của thế giới. 

Bất động sản - Novaland đồng hành cùng nhiều địa phương phát triển bền vững kinh tế du lịch (Hình 5).

Đại diện Tập đoàn Novaland trình bày tại Diễn đàn Mekong Connect 2019

Tại Bình Thuận, Novaland đã tài trợ cho đơn vị Tư vấn McKinsey lập đề án Định hướng phát triển du lịch cho Tỉnh. Theo đó, tỉnh Bình Thuận hướng đến mục tiêu được quốc tế công nhận là một điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng đáng mơ ước. Tại đây Novaland đang triển khai dự án Novaworld Phan Thiết 1.000 ha với gần 200 hạng mục tiện ích rất đặc sắc.

Với vai trò là Nhà đầu tư phát triển dự án, với ý thức tiên phong của doanh nghiệp, tất cả đều là những nỗ lực tập trung phát triển tại các vùng trọng điểm có tiềm năng tạo ra những điểm đến hấp dẫn; cùng với địa phương tham gia kích hoạt phát triển du lịch bền vững nhằm góp phần vào chiến lược phát triển du lịch của Quốc gia.

Thu Hà

Novaland khai trương trung tâm bất động sản tại Đồng Nai

Thứ 4, 16/10/2019 | 11:14
Ngày 12/10/2019, Tập đoàn Novaland chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Bất động sản tại dự án Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City, Biên Hòa, Đồng Nai. Bằng việc đưa vào hoạt động Trung tâm Bất động sản ngay tại dự án, Novaland mong muốn sẽ kịp thời giới thiệu đến khách hàng những thông tin mới nhất, cũng như chăm sóc chu đáo khi khách hàng đến tham quan trải nghiệm dự án.

Thực hiện trách nhiệm xã hội tại Bình Thuận, Novaland tiếp tục song hành cùng Giáo dục & Đào tạo

Thứ 7, 28/09/2019 | 10:00
Tiếp nối chuỗi hoạt động vì cộng đồng tại tỉnh Bình Thuận, sáng ngày 26/9/2019 trong khuôn khổ “Lễ Khai giảng niên học 2019 – 2020” của trường Đại học Phan Thiết, Tập đoàn Novaland đã trao tặng học bổng đến sinh viên năm nhất có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.