Nữ giáo viên nhiễm Covid-19, Hải Phòng cho toàn bộ học sinh nghỉ học

Nữ giáo viên nhiễm Covid-19, Hải Phòng cho toàn bộ học sinh nghỉ học

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 18/05/2021 | 18:51
0
Do nữ giáo viên bị nhiễm Covid-19 chưa rõ nguồn lây cùng với lịch trình di chuyển phức tạp, Hải Phòng đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng chống dịch.

Chưa rõ nguồn lây, lịch trình di chuyển phức tạp

Ngày 18/5, lãnh đạo sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, liên quan đến ca nhiễm Covid-19 được phát hiện đêm 17/5, sở này đã thông tin sơ bộ về lịch trình di chuyển tiếp xúc của ca bệnh, để những người có mặt tại các địa điểm người bệnh có mặt, hoặc tiếp xúc gần, cần liên hệ ngay với Trạm y tế nơi lưu trú để khai báo y tế và được hướng dẫn xử lý phù hợp, kịp thời.

Theo đó, bệnh nhân là bà N.T.T.N. (SN 1979, trú tại số 9/10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng), là giáo viên trường THPT Ngô Quyền.

Sáng 17/5/2021, do ho sốt nên bà N. đến khám tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, đến 21h, kết quả xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với virus Covid-19.

Qua khai thác lịch trình di chuyển của ca bệnh được biết, ngày 29/4, vào lúc 15h, bệnh nhân thuê xe taxi của anh V. (thôn Trung, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên) đi Cát Bà với chồng và 2 con. Ở tại khách sạn Mgallery Cát Bà, ăn tối tại bè Vũ Dương.

Ngày 30/4, gia đình bệnh nhân thuê tàu của anh C. đi chơi Vịnh cả ngày; ngày 1 và 2/5 nghỉ tại khách sạn Mgallery, ngày 2/5 đi taxi về Hải Phòng.

Từ ngày 3 đến 7/5, bà N. tham gia giảng dạy tại trường THPT Ngô Quyền (các lớp 10C1, 10C3, 10C7); ngày 8/5, tham gia coi thi học kỳ 2 tại trường THPT Ngô Quyền.

Từ ngày 10 - 17/5, bà N. nghỉ ở nhà, dạy online; Ngày 10/5, 10h-11h bà N. đến phòng thủ tục ở Vin Imperia khu Paris để lấy hồ sơ, có tiếp xúc với anh S. và 1 nhân viên nữ của phòng thủ tục. 11h-11h40 bà N. đi mua đồ ở cửa hàng Chu Thị, số 80 Điện Biên Phủ.

Ngày 11/5, lúc 14h15 - 15h bà N. đến ngân hàng Techcombank chi nhánh Lý Tự Trọng gặp anh Th., chị Ng., chị M. A; khoảng 16h đến trường THPT Ngô Quyền.

Sáng sớm 12/5, bà N. mua hoa quả thắp hương ở đầu chợ Cố Đạo; chiều 13/5 đến trường lấy bài, không tiếp xúc với ai.

Chiều 14/5, bà N. đến trường trả bài, tiếp xúc với cô T., cô Q. và cô Th., sau đó đi mua đồ ở quán Hảo Sáu - đường Hoàng Văn Thụ.

Từ ngà 10 -14/5, bà N. đi mua đồ ăn sáng mang về nhà (quán bún gà cạnh trường Mầm non 5 và quán phở bò Ty, Trần Hưng Đạo); ngày 14/5 có cô M. ở Thủy Nguyên sang giúp việc, dọn dẹp nhà.

Ngày 14/5 người bệnh thấy sốt, mệt mỏi. Đến 9h sáng ngày 17/5 đến khám tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế, được lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả trả lời lúc 21h ngày 17/5 là dương tính với Covid-19; trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng làm xét nghiệm lại, cũng cho kết quả dương tính.

Sự kiện - Nữ giáo viên nhiễm Covid-19, Hải Phòng cho toàn bộ học sinh nghỉ học

Khu phố gia đình bà N. sinh sống hiện đã được phong tỏa.

Ngay sau khi bà N.T.T.N. có kết quả dương tính với Covid-19, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hải Phòng, các quận huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tìm nguồn lây, truy vết được 31 người có tiếp xúc gần để thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm. Các lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng và một số địa điểm ca bệnh đến làm việc, giao dịch. 

Hiện tại, sở Y tế Hải Phòng và các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

Hàng ngàn học sinh phải nghỉ học nhằm phòng chống dịch

Bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 TP.Hải Phòng cho biết, trong thời gian tới các lực lượng chức năng tập trung xét nghiệm sàng lọc cho tất cả giáo viên nhà trường và các lớp liên quan đến F0 là giáo viên trường THPT Ngô Quyền vừa được phát hiện đêm 17/5.

Phương thức triển khai là đề nghị Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo triệu tập tất cả giáo viên của nhà trường và học sinh của các lớp có tiếp xúc với F0 dự kiến khoảng 350 người. Để thực hiện giãn cách và đảm bảo đúng quy định, đề nghị chia theo khung giờ, từ 9h30 sẽ bắt đầu lấy mẫu của nhóm giáo viên nhà trường dự kiến 100 mẫu. Từ 10h30 sẽ lấy mẫu của học sinh các lớp liên quan dự kiến khoảng 250 mẫu.

Đề nghị sở Y tế bố trí lực lượng lấy mẫu đảm bảo nhanh nhất theo phương thức mẫu gộp 5 và thực hiện vận chuyển mẫu về trung tâm Y tế dự phòng thành phố. Đề nghị trung tâm Y tế dự phòng thành phố tập trung xét nghiệm nhanh nhất để có kết quả ngay trong ngày. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan.

Sự kiện - Nữ giáo viên nhiễm Covid-19, Hải Phòng cho toàn bộ học sinh nghỉ học (Hình 2).

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân N.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin, ngay trong đêm ngày 17/5, sở GD&ĐT đã ra thông báo khẩn gửi các phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên; Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp chỉ đạo cho học sinh các khối 9 và 12 dừng đến trường từ sáng 18/5 cho đến khi có thông báo mới.

Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng chỉ đạo, các nhà trường triển khai ôn tập trực tuyến cho học sinh đảm bảo đủ kiến thức thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trước đó, Hải Phòng đã cho học sinh các cấp dừng đến trường từ ngày 7/5 (trừ lớp 9 và 12).

Lịch sử dịch tễ của trường hợp học sinh mắc COVID-19 ở Thường Tín

Thứ 3, 18/05/2021 | 16:21
Đến nay đã xác định có 22 trường hợp F1 âm tính, 80 mẫu liên quan cũng có kết quả âm tính, còn 1 mẫu là F1 chưa có kết quả.

TP.HCM: Truy vết 92 người, phong tỏa 1 chung cư liên quan ca Covid-19

Thứ 3, 18/05/2021 | 15:46
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp nhận thông tin trường hợp nam, SN 1986, có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào 17/5.

7 người nước ngoài vi phạm quy định phòng dịch Covid-19 ở Đà Nẵng

Thứ 3, 18/05/2021 | 11:17
Sau khi đáp máy bay xuống Đà Nẵng, đoàn người nước ngoài không về Quảng Ngãi cách ly theo quy định.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.