Cấp cứu thành công nữ phụ hồ rơi từ tầng 2 xuống đất, bị vật sắc cắt ngang vùng hạ họng

Cấp cứu thành công nữ phụ hồ rơi từ tầng 2 xuống đất, bị vật sắc cắt ngang vùng hạ họng

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 14/05/2019 | 18:27
0
Chị P. làm phụ hồ, khi đang đẩy xe rùa chở vật liệu xây dựng ở trên tầng hai thì giàn giáo bị sập, cả người và xe rơi xuống tầng 1, bộ phận sắc nhọn của chiếc xe đẩy đã cắt vào vùng cổ.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thông tin, ngày 7/5 phòng cấp cứu của bệnh viện có tiếp nhận và xử trí cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị vết thương lột toàn bộ sàn miệng đứt rời ngang gốc lưỡi xuyên vào hạ họng.

Sức khỏe - Cấp cứu thành công nữ phụ hồ rơi từ tầng 2 xuống đất, bị vật sắc cắt ngang vùng hạ họng

Hình ảnh mô phỏng vết cứa trên cổ họng bệnh nhân.

Bệnh nhân là Hà Thị P, nữ, 39 tuổi, quê quán ở Tân Sơn, Phú Thọ. Chị P. làm nghề phụ hồ, khi đang đẩy xe rùa chở vật liệu xây dựng ở trên tầng hai thì giàn giáo bị sập, cả người và xe rơi xuống đất, bộ phận sắc nhọn của chiếc xe đẩy đã cắt vào vùng cổ của chị P, vết thương chảy máu rất nhiều. Ngay sau đó, chị P. được người làm cùng nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Bệnh nhân đến bệnh viện Việt Đức trong tình trạng vết thương vùng cổ chảy máu nhiều, người bệnh nhợt có nguy cơ bị sốc.

Sức khỏe - Cấp cứu thành công nữ phụ hồ rơi từ tầng 2 xuống đất, bị vật sắc cắt ngang vùng hạ họng (Hình 2).

Vết thương của bệnh nhân P.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, người trực tiếp tham gia kíp mổ cho biết, đây là một tai nạn hy hữu, vết thương cắt ngang qua vùng cổ đứt qua gốc lưỡi đến thành sau họng sát thành trước cột sống nhưng lại không gây tổn thương các mạch máu lớn nằm ngay bên cạnh. Dù vậy vết thương rất rộng cũng gây chảy máu khá nhiều. Qua kiểm tra, lưỡi tuy đứt gần rời ngang qua gốc, một bên mạch máu nuôi bị đứt nhưng vẫn còn một bên mạch nuôi dưỡng nên được khâu lại để bảo toàn.

Sức khỏe - Cấp cứu thành công nữ phụ hồ rơi từ tầng 2 xuống đất, bị vật sắc cắt ngang vùng hạ họng (Hình 3).

BS Vũ Trung Trực đang thăm khám cho bệnh nhân sau 6 ngày phẫu thuật.

Sau mổ, bệnh nhân được chuyển về khoa hồi sức tích cực, theo dõi sát từng chỉ số do biến chứng đáng sợ nhất sau mổ với những tổn thương nghiêm trọng như này là áp xe vùng sàn miệng có nguy cơ lan vào lồng ngực khiến bệnh nhân tử vong.

Được biết, sau 6 ngày mổ, sức khoẻ bệnh nhân tiến triển rất tốt, vùng cổ bớt phù nề, người bệnh thở êm, không có các dấu hiệu nhiễm trùng, sẽ được xem xét rút mở khí quản và ra viện sớm.

Cứu sống bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue nặng

Thứ 3, 14/05/2019 | 14:52
Ngày 14/5, một bệnh viện ở Cần Thơ cho biết, đã cấp cứu thành công cho một bệnh nhi được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao. .

Cứu sống một người bị đâm thủng bụng, lòi ruột non

Thứ 2, 13/05/2019 | 08:32
Khi nhập viện, bệnh nhân L. có tình trạng da tái, hôn mê, lòi ruột non, thủng dạ dày...máu chảy nhiều với vết thương cạnh rốn dài khoảng 5 cm.

Cứu sống thai phụ hơn 40 tuổi lên cơn sản giật ngừng tuần hoàn

Thứ 6, 10/05/2019 | 13:39
Thai phụ ngoài 40 tuổi lên cơn sản giật đã ngừng tuần hoàn trong quá trình chuyển dạ được cứu sống kỳ diệu, thai nhi được chào đời an toàn, khoẻ mạnh.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.