Nước lũ nhấn chìm miền nam Thái Lan

Nước lũ nhấn chìm miền nam Thái Lan

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
Một trận lũ lớn nhất trong vòng 30 năm qua đã quét qua miền nam Thái Lan khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Mưa lớn liên tiếp trong mấy ngày vừa qua đã “nhấn chìm” một nửa miền nam Thái Lan và gây sạt lở nhiều tuyến đường liên tỉnh.

Theo những Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tại Thái Lan cho biết: "Từ nhiều ngày qua, mưa to làm 5 tỉnh, 34 huyện miền Nam làm ngập lụt, khoảng 1.300 ngôi làng, 27.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tỉnh Nakhon Srithammarat bị nặng nhất với số người chết tăng lên không ngừng. Được biết các nạn nhân bị nước lũ dâng cao cuốn trôi hoặc bị chôn vùi trong lở đất, do mưa lớn bất thường kéo dài gây ra".

Mưa lũ đã nhấm chìm một nửa miền Nam Thái Lan

Cũng đã có 60.000 người dân bị ảnh hưởng, 19 huyện nước ngập trên 2m. Nhiều tuyến đường giao thông ngập trong biển nước, 24.000ha đất nông nghiệp hư hỏng hoàn toàn do lũ lụt. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 10 triệu USD.

Hải quân Thái Lan đã phải dùng chiếc tàu sân bay duy nhất của mình để sơ tán khoảng 1.200 khách du lịch bị mắc kẹt ở các đảo Koh Samui và Koh Tao.

“Có khoảng 1 triệu người ở nhiều tỉnh bị ảnh hưởng. Ban đầu chúng tôi nghĩ lụt lội chỉ kéo dài trong 1, 2 ngày, nhưng giờ nó đã kéo dài cả tuần”, phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban cho hay.

Chính quyền tỉnh đã sơ tán người dân, đặc biệt là người ốm, người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai và trẻ em đến nơi an toàn.

Thủy Bình

Tag: Thái Lan
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.