Liên quan tới những lo ngại về tình hình Biển Đông trước chuỗi hành động ngang ngược của Trung Quốc cũng như một sự kiện đáng chú ý tới đây khi Hà Nội và Washington tổ chức kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy – Nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã có cuộc trao đổi phóng viên báo Người Đưa Tin để chia sẻ nhận định của ông về cách thức Việt Nam nên ứng xử trước hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc.
Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy – Nguyên Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc
Thưa ông, cuối tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào thăm dò dầu khí ở Biển Đông tại tọa độ 17 độ 03,75 phút vĩ Bắc (17-03.75N) và 109 độ 59,05 phút kinh Đông (109-59.05E). Nằm về phía tây Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thời gian tác nghiệp từ 25/6 – 20/8. Vị trí này theo nhiều chuyên gia, nó đã nằm trong vùng biển chồng lấn mà Việt Nam và Trung Quốc đang trong quá trình đàm phán để phân định. Ông đánh giá như thế nào về động thái này của phía Trung Quốc?
Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Trước hết, tôi khẳng định rằng đó là hành vi sai trái của phía Trung Quốc vì nó đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết trước đó.
Nhìn ở góc độ tổng thể, chúng ta phải thấy rằng giàn khoan chỉ là một trong số công cụ của Trung Quốc để hiện thực hóa “yêu sách 9 đoạn” đầy phi lý của họ ở Biển Đông mà thôi. Một khi giàn khoan xâm phạm vùng biển của ta thì ta phải kiên quyết đấu tranh.
Cái nguy hiểm bậc nhất Trung Quốc đã và đang làm trên Biển Đông đó là việc quân sự hóa các chuỗi đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà nước này c