Ông Duterte nổi giận khi Mỹ từ chối bán súng cho Philippines

Ông Duterte nổi giận khi Mỹ từ chối bán súng cho Philippines

Thứ 5, 03/11/2016 | 04:34
0
Việc Mỹ ngừng kế hoạch bán súng trường cho cảnh sát Philippines đã khiến ông Duterte nổi giận và nói rằng Nga, Trung Quốc đã bật đèn xanh sẵn sàng bán vũ khí cho Philippines.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte ngày 2/11 đã chỉ trích Mỹ vì không bán cho Manila 26.000 khẩu súng trường.  Ông Duterte  còn gọi những người đứng sau quyết định đó là “kẻ ngốc”, “con khỉ”...

Những lời trách cứ Mỹ từng nhiều lần xuất hiện trong các bài phát biểu của ông Duterte và vào ngày 2/11, Tổng thống Philippines đã nói rằng ông từng đặt niềm tin ở Washington nhưng giờ ông đã mất đi sự tôn trọng với đồng minh lớn nhất của Philippines. 

Bộ Ngoại giao Mỹ ngừng kế hoạch bán súng trường tấn công cho cảnh sát  Philippines sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ, Ben Cardin phản đối kế hoạch bán vũ khí này.

Ông Ben Cardin, Đảng viên Dân chủ cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện không đồng tình với việc Mỹ cung cấp vũ khí vì những lo ngại liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông Duterte ở Philippines.

Tiêu điểm - Ông Duterte nổi giận khi Mỹ từ chối bán súng cho Philippines

 Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte. 

“Hãy nhìn vào những kẻ nhãi nhép, chúng tôi muốn mua 26.000 súng trường thì họ lại không muốn bán. Chúng tôi sẽ tự sản xuất súng. Hỡi những kẻ ngốc nghếch”, ông Duterte phát biểu trên truyền hình.

Hơn 2.300 người thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp ma túy kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên nắm quyền.

Quét sạch nạn buôn bán và sử dụng ma túy ở Philippines là một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Duterte.

Ông Duterte đã trút cơn giận vào Mỹ khi cường quốc này lo ngại về chiến dịch chống ma túy của Philippines.

“Đó là lý do tại sao tôi thô lỗ với họ bởi vì họ thô lỗ với tôi trước”, ông Duterte cho biết.

Ngày 1/11, Cảnh sát trưởng Philippine, Ronald dela Rosa bày tỏ sự thất vọng khi cảnh sát sẽ không nhận được súng trường M4.

“Chúng tôi có nhiều lựa chọn và thiệt hại là từ họ, chứ không phải chúng tôi nếu báo cáo đó là sự thực”, ông Rosa bình luận về sự việc.

Còn ông Duterte lần nữa nói rằng Nga và Trung Quốc đã bật đèn xanh sẵn sàng bán vũ khí cho Philippines nhưng ông sẽ chờ xem liệu quân đội của ông còn muốn tiếp tục sử dụng vũ khí của Mỹ hay không.

Đây không phải lần đầu ông Duterte bày tỏ sự giận dữ khi nói về việc Mỹ không bán vũ khí cho nước này.

Hôm 4/10, nhà lãnh đạo Philippines, Duterte cũng có những lời nói xúc phạm khi nói rằng Washington đã từ chối bán vũ khí cho Manila.

Ông cũng nói rằng ông không quan tâm đến chuyện đó lắm bởi Nga và Trung Quốc sẵn sàng thay thế Mỹ làm việc đó.

Trong phát biểu của mình, ông Duterte cho hay bản thân đang điều chỉnh lại chính sách đối ngoại bởi Mỹ đã quên Philippines và khẳng định “tôi sẽ chia tay với Mỹ”, dù vẫn chưa rõ ý đồ thực sự của ông là gì khi nói từ “chia tay”.

Theo ông Duterte Mỹ không muốn bán tên lửa và các loại vũ khí, nhưng Nga và Trung Quốc đã từng cam kết với ông rằng họ luôn sẵn sàng cung cấp vũ khí cho nước này.

“Dù điều này nghe có vẻ không hay ho cho lắm nhưng nghĩa vụ thiêng liêng của tôi là gìn giữ sự toàn vẹn của đất nước này và sức khỏe của mỗi người dân”, ông Duterte nói, ám chỉ tới Mỹ.

Trong những phát ngôn gần đây, ông Duterte hầu như đều thể hiện thái độ đối đầu với Mỹ và tỏ ra không hài lòng với Tổng thống Obama. Đồng thời, nhà lãnh đạo Philippines cũng thường xuyên đem Mỹ ra so sánh với Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Duterte cũng có lúc thẳng thắn thừa nhận rằng quan hệ Mỹ-Philippines sẽ không tan vỡ vì "cái miệng" của mình.

Linh Anh

4 lý do giữ Duterte ở lại với người Mỹ

Chủ nhật, 30/10/2016 | 06:20
Tổng thống Duterte có thể tuyên bố rời Mỹ nhưng người dân và giới chức quân đội Philippines sẽ sẵn sàng nói không.

Ông Duterte muốn thúc đẩy vai trò của Nhật Bản ở Biển Đông

Thứ 5, 27/10/2016 | 05:10
Tổng thống Philippines đã nhìn thấy vai trò quan trọng của Nhật Bản trong việc tìm phương hướng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Duterte: Chính khách khôn khéo hay 'tay mơ' về ngoại giao

Thứ 6, 28/10/2016 | 14:23
Người không thích Duterte cho rằng ông là chính khách thiếu kinh nghiệm về ngoại giao. Nhưng trong con mắt người thực tế, nhà lãnh đạo này đã mang về rất nhiều điều cho Philippines.

4 lý do giữ Duterte ở lại với người Mỹ

Chủ nhật, 30/10/2016 | 06:20
Tổng thống Duterte có thể tuyên bố rời Mỹ nhưng người dân và giới chức quân đội Philippines sẽ sẵn sàng nói không.

Ông Duterte muốn thúc đẩy vai trò của Nhật Bản ở Biển Đông

Thứ 5, 27/10/2016 | 05:10
Tổng thống Philippines đã nhìn thấy vai trò quan trọng của Nhật Bản trong việc tìm phương hướng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Duterte: Chính khách khôn khéo hay 'tay mơ' về ngoại giao

Thứ 6, 28/10/2016 | 14:23
Người không thích Duterte cho rằng ông là chính khách thiếu kinh nghiệm về ngoại giao. Nhưng trong con mắt người thực tế, nhà lãnh đạo này đã mang về rất nhiều điều cho Philippines.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.